Dòng sự kiện:
Ông Kim Jong-un có thể sắp ra tuyên bố hệ trọng
05/04/2019 07:58:16
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm 1 huyện ở phía bắc Triều Tiên, nơi sinh cố lãnh đạo Kim Jong-il, làm dấy lên đồn đoán ông có thể sớm ra tuyên bố về các bước tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh lần 2.

Ông Kim Jong-un thăm huyện Samjiyon. Ảnh: KCNA.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ năm (4/4), ông Kim Jong-un đến thị sát huyện Samjiyon, tỉnh Ryanggang giáp Trung Quốc. Huyện Samjiyon, gần với Núi Bạch Đầu (núi Paekdu) - nóc nhà của bán đảo Triều Tiên, được xem là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

"Lãnh tụ tối cao của Đảng, nhà nước và quân đội Kim Jong-un đã đi bộ quanh thị trấn đang được xây dựng của huyện Samjiyon để tìm hiểu về hoạt động xây dựng đang triển khai tại đây" - KCNA cho hay. Ông cũng yêu cầu sự chỉ đạo và giám sát xây dựng có trách nhiệm.

Kể từ khi lên cầm quyền cuối năm 2011, ông Kim Jong-un kêu gọi nỗ lực phát triển huyện nơi cha ông được sinh ra. Ông cũng công bố kế hoạch hoàn thành dự án phát triển này vào năm 2020, là năm kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng cầm quyền Triều Tiên.

Tháng 7 năm ngoái, ông Kim Jong-un đến Samjiyon sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với ông Donald Trump tại Singapore. Ông tiếp tục trở lại nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il vào tháng 8 trước Hội nghị thượng đỉnh thứ 3 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Chuyến thăm được truyền thông đưa tin ngày 4/4 là lần đầu tiên sau 6 tháng kể từ lần ông Kim Jong-un đến Samjiyon tháng 10 năm ngoái và diễn ra khoảng một tuần trước khi Triều Tiên tổ chức kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tối cao khóa 14 vào ngày 11/4.

Ông Kim Jong-un dự kiến sẽ ra tuyên bố về lập trường trong chính sách đối nội và đối ngoại của Triều Tiên. Động thái này sẽ cho thấy những bước đi tiếp theo của Bình Nhưỡng sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 cuối tháng 2/2018.

Tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên - bà Choe Son-hui cảnh báo, Triều Tiên có thể chấm dứt đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước những yêu cầu đơn phương của Mỹ. Đồng thời, cho hay, ông Kim Jong-un sẽ sớm tuyên bố có tiếp tục đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ hay không.

Theo Lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến