Dòng sự kiện:
'Ông lớn' xem xét cấm xuất khẩu gạo, Việt Nam và Thái Lan cùng hưởng lợi
20/07/2023 14:39:26
Gạo của Việt Nam và Thái Lan đua nhau tăng giá và neo ở mức cao trước thông tin Ấn Độ - "ông lớn" chiếm 40% sản lượng xuất khẩu gạo thế giới - đang xem xét cấm xuất khẩu mặt hàng này.

Nguồn cung gạo trên thế giới đang sụt giảm, nhiều quốc gia lo sợ El Nino ảnh hưởng đến sản lượng nên tăng mua tích trữ, đẩy giá gạo toàn cầu tăng mạnh. Giá gạo ở châu Á còn tăng lên mức cao nhất 2 năm qua.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, thị trường gạo toàn cầu tiếp tục “dậy sóng” bởi thông tin Ấn Độ - quốc gia chiếm 40% sản lượng xuất khẩu gạo thế giới - đang xem xét cấm xuất khẩu tất cả loại gạo không phải basmati (loại gạo hạt dài được trồng chủ yếu ở Ấn Độ).

Hiện Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam là 3 “ông lớn” xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. Song, giá gạo 5% tấm và 25% tấm của Ấn Độ đang ổn định lần lượt ở mức 493 USD/tấn và 473 USD/tấn. Trong khi, giá gạo Việt Nam và Thái Lan đua nhau tăng mạnh.

Cụ thể, ngày 18/7, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giao dịch ở mức 528 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với ngày 13/7 (thời điểm trước khi Ấn Độ xem xét cấm xuất khẩu gạo), còn so với ngày 30/5 tăng tới 20 USD/tấn.

Gạo 25% tấm của nước ta cũng vọt lên mức 508 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với ngày 13/7.

Tương tự, giá các loại gạo Thái Lan cũng đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, gạo 5% tấm từ mức 517 USD/tấn (ngày 13/7) vọt lên mức 535 USD/tấn (ngày 18/7). Giá gạo 25% tấm của Thái Lan cũng tăng 15 USD/tấn, lên mức 498 USD/tấn.

Theo ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ấn Độ đang xuất khẩu gạo tới hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Việc hạn chế xuất khẩu gạo trắng từ quốc gia này sẽ tạo cơ hội cho xuất khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan.

Các doanh nghiệp ngành gạo ở nước ta cũng nhìn nhận, nếu lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được thực thi, nguồn cung gạo toàn cầu ảnh hưởng, giá sẽ tăng mạnh. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo top 3 thế giới nên sẽ có lợi thế trong xuất khẩu, đặc biệt về vấn đề giá bán.

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), dẫn chứng, năm 2008, có thời điểm giá gạo vọt tăng lên gần 1.000 USD/tấn do lượng dự trữ giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chắc chắn sẽ tăng khi nguồn cung trên thế giới bị sụt giảm.

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm nay nước ta xuất khẩu 4,24 triệu tấn gạo, thu về 2,26 tỷ USD, tăng 21,3% về lượng và tăng 32,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 539 USD/tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức giá xuất khẩu cao nhất 10 năm qua của hạt gạo Việt.

Tác giả: Tâm An

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến