Dòng sự kiện:
Ông Trần Vĩnh Tuyến được giảm một năm tù
15/06/2022 10:35:49
Sau khi xem xét, đánh giá hành vi phạm tội, tòa cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Sáng 15/6, sau gần một tuần nghị án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết đối với ông Trần Vĩnh Tuyến (56 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Sagri) và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Sagri.

Tòa bác kháng cáo của cựu Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn

 

Bị cáo Trần Trọng Tuấn tại tòa sáng 15/6. Ảnh: Chí Hùng.

Theo HĐXX, tại tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như tòa sơ thẩm đã nêu. Riêng bị cáo Trần Trọng Tuấn kháng cáo kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận tội vì cho rằng do áp lực. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo cho rằng mình không phạm tội.

HĐXX nhận định bị cáo Tuấn với vai trò Chủ tịch hội đồng thẩm định, bị cáo buộc phải biết rõ việc chuyển nhượng dự án cần tiến hành thẩm định giá, đấu giá công khai, minh bạch. Tuy nhiên, bị cáo đã cố ý hiểu sai quy định của pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho bị cáo Lê Tấn Hùng phạm tội, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đối với kháng cáo của bị cáo Trần Trọng Tuấn, theo HĐXX, bị cáo là người có trình độ đại học, trải qua nhiều cương vị công tác, có trình độ hiểu biết về bất động sản. Bị cáo biết rõ việc chuyển nhượng dự án Sagri phải tiến hành thẩm định giá, khi họp hội đồng có nhiều thành viên chưa đồng thuận về việc chuyển nhượng, hồ sơ chuyển nhượng chưa đảm bảo, chưa có phương án thoái vốn... Tuy nhiên, bị cáo Tuấn vẫn ký tờ trình chấp thuận cho Sagri chuyển nhượng dự án trái pháp luật gây thiệt hại hơn 384 tỷ đồng của Nhà nước. Do đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Tuấn là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai, không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng được giảm án

 

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến tại tòa sáng 15/6. Ảnh: Chí Hùng.

Xét kháng cáo của bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, theo HĐXX, tại tòa ông Tuyến cho rằng bản thân không hưởng lợi, không vụ lợi mà chỉ phạm tội do sơ suất. HĐXX nhận định bị cáo Tuyến buộc phải biết rõ dự án Sagri không đủ điều kiện chuyển nhượng, nhưng vẫn ký quyết định 6077 gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Do đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là có căn cứ.

Tuy nhiên, theo HĐXX cấp phúc thẩm, bị cáo phạm tội một phần do nể nang cấp dưới, tin tưởng cơ quan chức năng có chuyên môn. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là có bằng khen của Bộ Quốc phòng cho vợ bị cáo trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Quá trình công tác có nhiều đóng góp, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, nên HĐXX chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với bị cáo Lê Tấn Hùng, theo HĐXX, bị cáo Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9). Ngoài ra, bị cáo lập khống dự án, bàn bạc cấp dưới chỉ đạo cấp dưới lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên Sagri đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, chiếm đoạt tiền của Sagri nhưng thực tế không có hợp đồng nào được thực hiện trong năm 2016. Nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo về tội Tham ô tài sản.

Đối với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí; bị cáo Hùng biết rõ việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B (quận 9) chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục, ký văn bản đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận nhằm chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng công ty Phong Phú gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 348 tỷ đồng.

Bị cáo Hùng không có tình tiết tăng nặng, quá trình công tác có nhiều bằng khen, giấy khen. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ con bị bệnh, mẹ bị cáo có công với cách mạng. HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Tòa bác kháng nghị của VKSND TP.HCM

Đối với kháng nghị của VKSND TP.HCM cho rằng cần xác định thiệt hại của vụ án là hơn 672 tỷ đồng. HĐXX đánh giá cần xác định thiệt hại tại thời điểm Lê Tấn Hùng và các bị cáo thực hiện tội phạm, ký hợp đồng với Công ty Phong Phú và theo kết luận định giá tài sản vào tháng 12/2019, thì giá trị quyền sử dụng đất đã có hạ tầng tại thời điểm ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án (ngày 22/12/2017) là hơn 348 tỷ đồng. Trong khi đó cáo trạng xác định thiệt hại hơn 672 tỷ đồng, tại thời điểm khởi tố vụ án (5/7/2019) để buộc các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự là chưa phù hợp với quy định pháp luật nên tòa không chấp nhận.

Từ đó, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Thị Thúy (nguyên Kế toán trưởng Sagri), Nguyễn Thị Tuyết Mai (nguyên Trưởng phòng Nhân sự hành chính Sagri), giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng, Đoàn Quang Hồi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế). Cụ thể, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định xử phạt các bị cáo Tuyến 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí. Tòa phạt bị cáo Lê Tấn Hùng 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí; 14 năm tù về tội Tham ô tài sản, tổng hình phạt chung 24 năm tù; tòa phạt bị cáo Hồi 6 năm tù về tội Tham ô tài sản.

HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hủy án sơ thẩm, đình chỉ vụ án đối với bi cáo Hồ Văn Ngon do bị cáo Ngon đã tử vong.

Các bị cáo tại tòa sáng 15/6. Ảnh: Chí Hùng.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình giữ chức Tổng giám đốc Sagri, ông Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục, ký văn bản đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận nhằm chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng công ty Phong Phú.

Đồng thời, ông Hùng ký hợp đồng và các văn bản, hoàn tất việc chuyển nhượng dự án hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng của Nhà nước.

Với vai trò là Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B do Sagri làm chủ đầu tư cho Tổng công ty Phong Phú.

Ngoài sai phạm trên, năm 2016, ông Lê Tấn Hùng đã chỉ đạo cấp dưới lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên Sagri đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng của Sagri để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Trần Vĩnh Tuyến 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Trần Trọng Tuấn lĩnh 6 năm tù cùng về tội danh trên.

Bị cáo Lê Tấn Hùng bị phạt 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 14 năm tù về tội Tham ô tài sản; tổng hình phạt cho cả 2 tội là 25 năm tù. 13 bị cáo khác bị phạt mức án từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù giam.

 Tác giả: Dương Quỳnh Trang

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến