Dòng sự kiện:
Ông Trump thẳng thừng chỉ đích danh 'mối đe dọa lớn nhất'
17/10/2018 13:00:34
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chính là "mối đe dọa lớn nhất" của ông vì cơ quan này tăng lãi suất quá nhanh.

"Bởi vì Fed đang tăng lãi suất quá nhanh. Và nó là độc lập, nên tôi không nói với ông ấy", Tổng thống Trump lý giải trong một clip phỏng vấn vừa Fox Business phát sóng, ý nhắc đến Chủ tịch Fed Jerome Powell. "Nhưng tôi không hài lòng với những gì ông ấy đang làm, bởi vì nó quá nhanh. Bởi vì - bạn hãy xem những con số lạm phát vừa qua, chúng rất thấp".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng sau Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên của ông Trump là mới nhất trong chuỗi bình luận công kích nhằm vào Fed. Ông từng nói rằng Ngân hàng trung ương Mỹ đã "phát điên", ông cũng quy trách nhiệm cho ông Powell về cú lao dốc của chứng khoán tuần trước, bày tỏ "không vui" với quyết định "điên rồ" tiếp tục tăng lãi suất của Chủ tịch Fed.

"Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai, tôi đặt ông ấy vào đó", ông Trump nói về ông Powell.

Mặc dù lặp đi lặp lại rằng ông tin Fed "đang phạm sai lầm" với chính sách tiền tệ của cơ quan này, Tổng thống Mỹ cho biết ông không định "sa thải" Powell. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn ngày 11/10, ông cũng bày tỏ "sự thất vọng" về các quyết định của Chủ tịch Fed.

Fed mới tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, và là lần tăng thứ 6 kể từ khi Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trong tháng 9, Fed nâng lãi suất lên mức 2-2,25% và con số này có thể lên đến 3,1% vào cuối năm.

Sau động thái nâng lãi suất lần thứ ba trong năm nay, Chủ tịch Powell nói rằng chính sách tiền tệ Mỹ vẫn còn cách khá xa so với mức trung lập, tức báo hiệu sẽ có thêm nhiều đợt nâng lãi suất trong tương lai.

Dự kiến, Fed sẽ tăng thêm 3 đợt trong năm 2019 và một đợt nữa trong năm 2020.

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến