Dòng sự kiện:
Ông Võ Văn Thưởng đến dự Ngày thơ Việt Nam
23/02/2016 08:50:01
ANTT.VN - Sáng 22/2, Ngày thơ Việt Nam 2016 với chủ đề "Đất nước Cánh buồm xuân" đã diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) với sự tham dự của hàng nghìn nhà thơ và công chúng yêu thơ.

Tin liên quan

Rằm tháng giêng năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác bài thơ nổi tiếng “Nguyên tiêu”. Năm 2002, Hội nhà văn Việt Nam đã chọn ngày này để tổ chức Ngày thơ Việt Nam hàng năm. Đây là năm thứ 14 liên tiếp, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức.

Ngày thơ Việt Nam 2016 sôi động tại Văn Miếu đã thu hút hàng nghìn người tham gia

Tới dự lễ khai mạc có ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhà thơ Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội Nhà văn VN) phát biểu khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2016 (ảnh: Tuấn Linh)

Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2016.

Trống hội khai xuân

MC - Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý và Dương Dương Hảo giới thiệu chương trình sân thơ chính.

Các nhà thơ nổi tiếng như Anh Ngọc, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Hữu Quý giao lưu với công chúng yêu thơ trong Ngày thơ Việt Nam 2016

Sau 13 năm tổ chức, Ngày thơ Việt Nam được đánh giá là ngày càng đa dạng hoá về nội dung, lễ hội hoá về mặt tổ chức, thu hút đông đảo hàng triệu nhà thơ

và công chúng yêu thơ trong và ngoài nước tham gia. (ảnh: Diệp Chi)

Chủ đề chung của Sân thơ Thiếu nhi và thơ Trẻ có tên “Đường Xuân”, tổ chức tại sân Thái Học. 

Các nhà thơ nữ Nguyễn Thị Mai, Đỗ Bạch mai, Phạm Hồ Thu, Nguyễn Thị Ngọc Hà giao lưu tác phẩm cùng bạn đọc

Bên cạnh lễ khai mạc, Ngày thơ còn trưng bày gần 100 tác giả, tác phẩm thơ nổi tiếng của Việt Nam xung quanh giếng Thiên Quang, nằm giữa Văn Miếu để phục vụ nhu cầu của người tham dự.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

Kết thúc lễ khai mạc, nghi thức thả thơ với 50 quả bóng bay mang theo 50 câu thơ, bài thơ được chọn lựa từ nhiều tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng đã được thả lên bầu trời mới hàm ý những câu thơ sẽ được vươn cao vươn xa

MC 0- Nhà thơ ương Dương hảo (nữ), Nguyễn Hữu Quý (nam) đọc những câu thơ sẽ thả trong ngày thơ Việt Nam.

Hoạt động xin chữ -cho chữ là một hoạt động ý nghĩa vào dịp đầu năm với mong muốn một năm bình an khang thái, phúc đức trường tồn. Nhà thư pháp Nguyễn Minh Châu (Câu lạc bộ thư pháp Unesco Việt Nam) đang tặng chữ cho một người yêu thư pháp của thủ đô.

Diệp Chi – Tuấn Linh

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến