Dòng sự kiện:
Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1,3 tỷ đồng ở Thanh Hóa
01/07/2021 16:16:12
Vòng chung kết giải bóng đá Euro, nhóm cá độ do Thức cầm đầu đã tổ chức cá cược 200 triệu đồng cho một trận đấu.

Ngày 1/7, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 5 người (có độ tuổi từ 23-36 tuổi) để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng gồm: Lê Thiên Thức, Bùi Văn Sử, Lê Thiên Dũng trú thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương; Nguyễn Viết Lâm ở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân và Phạm Thanh Hoàng, trú xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa.

Các đối tượng trong đường dây cá độ (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, công an phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 bắt đầu, tình hình cá độ bóng đá trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra phát hiện đường dây cá độ do Lê Thiên Thức (SN 1998) cầm đầu.

Rạng sáng 28/6, ngay sau kết thúc 2 trận đấu thuộc vòng 1/8 giải chung kết bóng đá Châu Âu (Euro 2020) giữa Hà Lan - Cộng hòa Séc và Bỉ - Bồ Đào Nha, cảnh sát đã bắt giữ và triệu tập hàng chục đối tượng trong đường dây của Thức.

Làm việc với công an, nhóm người trên khai, từ đầu mùa giải Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021, Thức đã câu kết với 11 người khác trên địa bàn huyện Quảng Xương, TP Thanh Hóa và huyện Thường Xuân để thiết lập 1 đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 200 triệu đồng/trận. Cho đến khi bị bắt, nhóm đã thu lời tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến