Dòng sự kiện:
Pháp duyệt chi 413 tỷ euro dành cho quốc phòng giai đoạn 2024-2030
08/06/2023 13:12:01
Quốc hội Pháp hôm qua (7/6) đã thông qua Luật chương trình quân sự giai đoạn 2024-2030 với ngân sách quốc phòng lên tới 413 tỷ euro, tăng gần 40% so với giai đoạn 2019-2025.

Theo Luật chương trình quân sự mới, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ tăng thêm 3 tỷ euro/năm trong giai đoạn 2024 - 2027 và từ năm 2028 sẽ là 4,3 tỷ euro/năm. Đến năm 2030, ngân sách quốc phòng của Pháp dự kiến sẽ là 69 tỷ euro, tăng khoảng 40% so với mức 43,9 tỷ euro của năm 2023.

Bộ trưởng Quân đội Pháp, ông Sébastien Lecornu cho biết ngân sách quốc phòng giai đoạn 2024-2030 là một chương trình chuyển đổi để hiện đại hoá quân đội, cải thiện khả năng tác chiến, tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và khả năng ứng phó trước một cuộc xung đột cường độ cao.

Ngân sách quốc phòng của Pháp giai đoạn mới sẽ ưu tiên đổi mới và mua sắm trang thiết bị quân sự tiên tiến như các loại tên lửa tầm xa, đóng mới các hàng không mẫu hạm hay tài trợ cho nghiên cứu chiến đấu cơ và xe tăng tương lai.

Tổng thống Pháp Macron hiện coi quốc phòng là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Anh: Le Monde

Pháp cũng xem xét điều chỉnh mức đãi ngộ và điều kiện làm việc dành cho quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng dự bị với mục tiêu tăng gấp đôi quân số dự bị lên 80.000 vào năm 2030.

Ngoài ra, luật chương trình quân sự của Pháp giai đoạn 2024 - 2030 cũng phân bổ ngân sách để ứng phó với các thách thức mới như 6 tỷ euro cho lĩnh vực không gian, 4 tỷ euro cho nguy cơ an ninh mạng và 5 tỷ euro cho chương trình máy bay không người lái nổi lên từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu trước Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Quân đội Pháp ông Sébastien Lecornu cho biết: “Nước Pháp đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn và đa dạng chưa từng có kể từ sau Chiến tranh lạnh. Luật chương trình quân sự mới sẽ giúp gia tăng năng lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc, trước những nguy cơ về phổ biến vũ khí hạt nhân, mối đe doạ khủng bố thường trực hay các xung đột tiềm ẩn mới từ công nghệ, an ninh mạng hay trong không gian và dưới đáy biển”.

Kể từ năm 2015, Pháp đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng và đưa quốc phòng trở thành lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất sau thời gian cắt giảm kéo dài từ những năm 2000. Năm 2023, Pháp đã duyệt chi ngân sách quốc phòng kỷ lục là 43,9 tỷ euro để cải tổ quân đội trong bối cảnh xung đột ở Ukraine có nguy cơ lan rộng./.

Tác giả: Mạnh Hà

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến