Pháp khởi tố ngân hàng UBS vì các hành vi gian lận thuế
28/06/2016 13:57:43
ANTT.VN - Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ lại đang phải đối mặt với một vụ liên quan tới hành vi trốn thuế tại Pháp, đây cũng là một phần trong chiến dịch truy thu thuế của đất nước này từ các tập đoàn đa quốc gia.

Tin liên quan

Logo của UBS trước trụ sở ngân hàng tại Zurich, Thụy Sĩ

Logo của UBS trước trụ sở ngân hàng tại Zurich, Thụy Sĩ

Một công tố viên tài chính Pháp đã khởi tố ngân hàng Thụy Sĩ UBS vì các tội danh như bao che những gian lận thuế của khách hàng, khảo sát bất hợp pháp, theo một nguồn tin tư pháp cung cấp cho hãng tin Reuters.

Theo như nguồn tin cung cấp, công tố viên này cũng đã yêu cầu UBS France – chi nhánh tại Pháp của ngân hàng này ra hầu tòa vì tội đồng lõa. Tòa án điều tra Pháp có một tháng từ bây giờ để quyết định xem liệu UBS có phải ra đối chất trước vành móng ngựa hay không.

Vào năm 2014, ngân hàng UBS cũng đã gặp tình cảnh tương tự khi bị cáo buộc tội danh che dấu tài sản của khách hàng nhằm mục đích trốn thuế, và ngân hàng này đã phải nộp phạt một khoản tiền trị giá 1.1 tỷ Euro.

Phát ngôn viên của UBS đã từ chối không đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Minh Tân (Theo Reuters)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến