Dòng sự kiện:
Phát hiện 2 bộ hài cốt nghi của đôi tình nhân mất tích đã 26 năm
30/05/2018 22:30:02
Vị trí 2 bộ hài cốt nằm cách miệng hang khoảng 3m. Cạnh đó còn có quần áo, dây nịt, dép, 1 chai thuốc bằng thủy tinh và 1 ly lớn.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ phát hiện 2 bộ hài cốt tại khu vực núi Chứa Chan thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải, sự việc được phát hiện vào lúc 17h ngày 29/5, tại hang động trên núi Chứa Chan thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc.

Thời điểm trên, người dân địa phương vô tình phát hiện 2 bộ hài cốt không rõ lai lịch nên trình báo với cơ quan chức năng. 

Hiện trường nơi phát hiện 2 bộ hài cốt trên núi Chứa Chan. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp cùng Công an xã Xuân Trường, VKSND huyện Xuân Lộc và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh.

Tuổi Trẻ đưa tin, tại hiện trường, vị trí 2 bộ hài cốt nằm cách miệng hang khoảng 3m. Cạnh đó có quần áo, dây nịt, dép, 1 chai thuốc bằng thủy tinh và 1 ly lớn.

Theo một số người dân, 2 bộ hài cốt trên được cho là của đôi nam nữ mất tích từ năm 1992. Do bị gia đình ngăn cấm tình cảm nên chị P.T.A.D. (SN 1975, ngụ xã Xuân Trường) và anh T.V.T. (SN 1973), ngụ tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cùng nhau bỏ đi.

Thời gian sau đó, dù gia đình 2 bên tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hiện, công an đã ấy mẫu xương mang đi giám định AND để xác định danh tính 2 bộ hài cốt trên.

Bảo Khánh (T/h) 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến