Dòng sự kiện:
Phát hiện 2 ca COVID-19 đầu tiên, Bình Định phong tỏa 2 khu phố
29/06/2021 10:54:29
Sáng 29/6, Sở Y tế tỉnh Bình Định chính thức thông tin về 2 trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại tỉnh.

Lực lượng chức năng test nhanh Covid-19 đối với người dân phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn). Ảnh: Báo Bình Định

Trường hợp thứ nhất có địa chỉ tại Tân Thành 1, Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Tính đến trước ngày 24/6, bệnh nhân hằng ngày đi từ nhà đến chợ Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) để buôn bán và trở về nhà vào khoảng 12h trong ngày. Từ ngày 25/6 nghe thông tin dịch COVID-19 tại Quảng Ngãi nên bệnh nhân ở nhà.

Sáng 26/6, bệnh nhân lên Trạm Y tế Tam Quan Bắc khai báo y tế, sau đó về nhà và bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

Ngày 27/6, do thấy mệt mỏi, ăn không ngon, mất vị giác, bệnh nhân đến Trạm Y tế Tam Quan Bắc và được hướng dẫn đến Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gộp mẫu, sau đó về nhà.

Sáng 28/6, bệnh nhân được chuyển đến BVĐK khu vực Bồng Sơn để cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là chồng của bệnh nhân. Ngày 28/6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại BVĐK khu vực Bồng Sơn.

Gia đình 2 bệnh nhân này có một cháu chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, người mẹ 80 tuổi bị bệnh nền… xét nghiệm SARS-CoV-2 đã âm tính.

Ngay sau khi phát hiện 2 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên, ngay trong ngày 28/6, thị xã Hoài Nhơn đã phong tỏa cách ly toàn bộ 2 khu phố Tân Thành 1, Tân Thành 2 với khoảng 9.000 dân; lập 13 chốt chặn phòng, chống COVID-19 tại phường Tam Quan Bắc và 3 phường lân cận.

Các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh truy vết, cách ly, lấy mẫu để xác định các trường hợp mắc COVID-19.

Ngành y tế địa phương đã chuẩn bị 5.000 bộ kit test nhanh, trước mắt tổ chức test diện rộng khoảng 2.000 mẫu vào ngày 29/6 đối với công dân 3 khu phố Tân Thành 1, Tân Thành 2, Tân Thành thuộc phường Tam Quan Bắc.

Tính đến hiện tại, toàn tỉnh có 3 địa điểm xuất hiện F0 có khả năng lây nhiễm, với 253 F1./.

 

Theo: Chính Phủ
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến