Dòng sự kiện:
Phó Chủ tịch nước: 'Thanh Hóa cần phấn đấu vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước'
02/10/2020 21:40:49
Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dành nhiều lời khen ngợi và động viên Thanh Hóa phấn đấu trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước.

Chiều 2/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X giai đoạn 2015-2020 tại TP Thanh Hoá. Dự đại hội có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đại hội lần này có 380 đại biểu chính thức là những điển hình tiên tiến trong các phong trào yêu nước giai đoạn 2015-2020 và 120 đại biểu khách mời.

Toàn cảnh đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tỉnh Thanh Hoá 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, khát vọng vươn lên, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

“Tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt chú trọng nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số các vùng khó khăn”, Phó Chủ tịch nước đề nghị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Dịp này, với mong muốn phong trào thi đua học tốt, dạy tốt tiếp tục có những thành tích, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Trẻ em Việt Nam đã trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh tỉnh Thanh Hoá.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Tại hội nghị, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng Thanh Hoá đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, và hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng, sớm xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Phó Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động cho các cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Biểu dương các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến