Dòng sự kiện:
Phú Thọ: Có hay không việc chính quyền xã thu tiền sử dụng đất trái quy định?
05/06/2020 09:08:27
Lãnh đạo UBND xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) bị người dân tố cáo về việc thu tiền sử dụng đất vượt mức nhiều lần so với văn bản ban hành gây bức xúc trong nhân dân.

Theo đơn thư gửi đến An ninh Tiền tệ, anh Đỗ Minh Tâm (SN 1996), trú tại xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) phản ánh về việc như sau: Vào năm 2016-2017, UBND xã Sơn Cương có bán một số lô đất ở địa phương theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời điểm đó, do có nhu cầu mua đất nên gia đình anh Tâm đã mua lô đất do UBND xã Sơn Cương bán tại khu vực Gò Giếng Sang, khu 3, xã Sơn Cương.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 5/8/2019, UBND huyện Thanh Ba ra Quyết định số 1995/QĐ-UBND về việc giao đất ở theo quy hoạch, giao đất ở xen ghép trong khu dân cư không thông qua hình thức đấu giá của UBND huyện Thanh Ba.

Tại quyết định này nêu rõ, giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp: Theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các ô số 05, ô số 06, ô số 07 thể hiện trên bản vẽ QH-02(TH-2012); Nộp tiền sử dụng đất theo mục 4, xã Sơn Cương: Đất hai bên đường từ đê Sông Hồng (QL 2D) đến ngã ba đường rẽ đi UBND xã Sơn Cương, giá đất là 340.000 đồng/m2 (Ba trăm bốn mươi nghìn đồng trên một mét vuông). Các ô còn lại: Nộp tiền sử dụng đất theo mục 7, xã Sơn Cương: Đất các khu vực còn lại của xã giá đất là 210.000 đồng/m2 (Hai trăm mười nghìn đồng trên một mét vuông).

Anh Tâm cho biết, lô đất mà gia đình anh được phía UBND xã Sơn Cương phê duyệt được mua có diện tích là 350m2. Căn cứ vào Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 của UBND huyện Thanh Ba ban hành thì gia đình anh Tâm sẽ phải nộp tiền sử dụng đất với mức thu là 210.000 đồng/m2.

Lô đất gia đình anh Tâm được UBND xã Sơn Cương phê duyệt mua 350m2.

"Nếu tính theo mức giá mà UBND huyện Thanh Ba đưa ra trong quyết định này thì gia đình tôi phải nộp số tiền là 73.500.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế UBND xã Sơn Cương đã thu tiền của gia đình tôi theo 2 đợt với tổng số tiền là 115.942.000 đồng. Trong đó, đợt 1 thu tạm ứng là 85.000.000, đợt 2 thu là 30.942.000 đồng.

Như vậy so với mức giá mà UBND huyện Thanh Ba đưa ra trong Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 thì gia đình tôi đã phải nộp số tiền nhiều hơn cụ thể là nhiều hơn 42.442.000 đồng", anh Tâm phản ánh.

Cũng theo anh Tâm, về số tiền thu chênh lệch, phía UBND xã Sơn Cương đã không giải thích và đưa ra những căn cứ hợp lý để chứng minh cho mức thu là đúng theo quy định pháp luật.

Trong đơn thư gửi đến chúng tôi, anh Tâm cũng nêu rõ các cá nhân của UBND xã Sơn Cương bị tố cáo bao gồm: ông Trương Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Sơn Cương; ông Đỗ Xuân Huy, Cán bộ tài chính xã; ông Nguyễn Thanh Phú, cán bộ địa chính xã đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản do chiếm đoạt tiền sử dụng đất thu cao hơn so với quy định của UBND huyện Thanh Ba.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Cương bị người dân tố cáo thu tiền sử dụng đất gấp nhiều lần, trái quy địn pháp luật.

Trao đổi với PV, anh Tâm bức xúc nói: "Các cá nhân trên mặc dù đã có sự chỉ đạo của UBND huyện Thanh Ba về mức thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức giao đất trong Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 nhưng vẫn cố tình lên kế hoạch để cấu kết với nhau nâng mức giá tiền sử dụng đất lên cao hơn và chiếm đoạt phần chênh lệch đó...".

Liên quan đến vụ việc, chiều 1/6, chúng tôi trao đổi với ông Trương Tiến Dũng, Cán bộ văn phòng UBND xã Sơn Cương để liên hệ làm việc. Lúc này, ông Dũng xin ý kiến và thông báo rằng, lãnh đạo xã chuẩn bị họp Đảng ủy mở rộng nên hẹn PV quay lại vào lúc 16h cùng ngày để làm việc.

Tuy nhiên, như đúng giờ hẹn của vị cán bộ này, chúng tôi quay lại xã để làm việc thì tuyệt nhiên không thấy ông Dũng và lãnh đạo xã này có mặt ở trụ sở. Chúng tôi đã liên hệ điện thoại đến ông Trương Đức Hiền , Chủ tịch UBND xã Sơn Cương nhiều lần nhưng không thấy vị này nghe máy.

Theo tìm hiểu thì ngoài anh Tâm thì một số hộ dân sau cũng "tố" một số cá nhân của UBND xã Sơn Cương có dấu hiệu tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Ví như các hộ:

- Đỗ Văn Khanh: diện tích phê duyệt mua là 300m2, số tiền phải nộp là 63.315.000 đồng. Thực tế, xã thu tổng là 101.993.000 đồng, số tiền chênh lệnh là 38.678.000 đồng.

- Đỗ Đức Hoàng: diện tích phê duyệt mua là 300m2, số tiền phải nộp là 63.315.000 đồng. Thực tế, xã thu tổng là 101.993.000 đồng, số tiền chênh lệnh là 38.678.000 đồng.

- Đỗ Văn Nam: diện tích phê duyệt mua là 300m2, số tiền phải nộp là 63.315.000 đồng. Thực tế, xã thu tổng là 101.993.000 đồng, số tiền chênh lệnh là 38.678.000 đồng.

- Đỗ Văn Dũng: diện tích phê duyệt mua là 280m2, số tiền phải nộp là 59.094.000 đồng. Thực tế, xã thu tổng là 97.774.000 đồng, số tiền chênh lệch là 38.680.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc, trong các ngày 2/6 và 3/6, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Chung – Chánh văn phòng UBND huyện Thanh Ba để hỏi về lịch làm việc nhưng vị này đều đưa ra một lý do là đang đi họp và sẽ về xin ý kiến lãnh đạo sắp xếp một buổi làm việc với PV.

Tuy nhiên, ngày 4/6, ông Chung liên hệ lại với PV nói rằng: “Cái này tôi đã xin ý kiến lãnh đạo, các cơ quan chức năng của huyện đang điều tra, làm rõ. Bao giờ có kết luận thì trả lời anh nhé”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/6, chúng tôi đã liên hệ với Công an huyện Thanh Ba để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, một cán bộ trực ban tại đây cho biết lãnh đạo đơn vị đang đi họp, không có mặt ở trụ sở.

PV liên hệ đến một cán bộ tên Trung- Đội trưởng Tổng hợp Công an huyện Thanh Ba để trao đổi thì vị này cho biết phải xin ý kiến thủ trưởng đơn vị rồi thông tin lại sau. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ lại đồng chí này thì không thấy nghe máy.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Lê Trung Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến