Dòng sự kiện:
Phục hồi sản lượng, Toyota nâng gấp đôi dự báo lợi nhuận tài khóa 2021
07/11/2020 18:12:44
Nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản dự báo lợi nhuận ròng của hãng trong tài khóa 2020-2021 (kết thúc vào tháng 3/2021) là 1.420 tỷ yen (137 tỷ USD), tăng so với ước tính trước đó là 730 tỷ yen.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất ô tô ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota ngày 6/11 đã nâng gấp đôi dự báo lợi nhuận cả tài khóa 2020-2021, viện dẫn doanh số bán hàng và sản lượng đang phục hồi nhanh chóng từ đà suy giảm gây ra bởi đại dịch COVID-19.

Nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản dự báo lợi nhuận ròng của hãng trong tài khóa 2020-2021 (kết thúc vào tháng 3/2021) là 1.420 tỷ yen (137 tỷ USD), tăng so với ước tính trước đó là 730 tỷ yen.

Hãng này cũng dự kiến doanh thu cả tài khóa sẽ đạt 26.000 tỷ yen, so với ước tính trước đó là 24.000 tỷ yen.

Kết quả kinh doanh của Toyota trong nửa đầu tài khóa hiện nay có vẻ không được như cùng kỳ tài khóa 2019-2020, với lợi nhuận ròng giảm 45,3%, đạt mức 629,4 tỷ yen.

Nhưng các dấu hiệu phục hồi đã rõ rệt hơn trong quý 2 của tài khóa 2020-2021, với lợi nhuận đạt 470,5 tỷ yen, tăng mạnh so với mức tương ứng 158,8 tỷ yen của quý trước, khi đại dịch đang hoành hành.

Các nhà sản xuất ôtô trên khắp thế giới điêu đứng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19, với nhiều hãng xe đang phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của chính phủ, bởi đại dịch đẩy nền kinh tế toàn cầu vào “hố đen” và hạn chế mọi hoạt động xã hội của con người.

Tuy vậy, báo cáo hồi tuần trước của Toyota cho hay, sản lượng và doanh số bán hàng của hãng trên toàn cầu đều đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9/2020, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong chín tháng.

Satoru Takada, nhà phân tích thị trường ôtô tại TIW, một công ty tư vấn và nghiên cứu có trụ sở tại Tokyo, cho biết mặc dù không thể quá lạc quan, nhưng với môi trường kinh doanh khắc nghiệt, Toyota đang làm tốt hơn các hãng đối thủ trong nước.

Ngày 5/11, gã khổng lồ General Motors (GM) của Mỹ cũng báo cáo rằng lợi nhuận trong quý 3/2020 tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái, khi ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ở thị trường Mỹ và Trung Quốc, sau khi hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Nhà sản xuất ôtô của Đức Volkswagen cũng cho biết họ đạt lợi nhuận ròng 3,2 tỷ USD trong ba tháng tính đến tháng 9/2020, so với mức lỗ 1,5 tỷ euro trong quý trước đó.

Trong khi đó, hãng đối thủ đồng hương của Toyota là Nissan dự kiến sẽ công bố lợi nhuận của hãng trong nửa đầu năm vào tuần tới, ba tháng sau khi đưa ra cảnh báo về mức thua lỗ khổng lồ 6,4 tỷ USD cho tài khóa hiện tại.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến