Dòng sự kiện:
Quảng Bình ghi nhận thêm 91 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua
07/09/2021 12:47:29
Trong số 17.684 mẫu xét nghiệm tại các khu phong tỏa và khu cách ly, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 91 ca nhiễm COVID-19; không phát sinh ổ dịch mới.

Ngày 7/9, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 7/9, ngành Y tế tỉnh lấy 17.684 mẫu xét nghiệm tại các khu phong tỏa và khu cách ly và ghi nhận thêm 91 ca mắc COVID-19 và không phát sinh ổ dịch mới.

CDC Quảng Bình triển khai các biện pháp phòng dịch

Trong số 91 ca nhiễm mới, huyện Bố Trạch vẫn là điểm nóng khi ghi nhận 50 ca nhiễm, khu cách ly ghi nhận 38 ca nhiễm và TP Đồng Hới ghi nhận 3 ca nhiễm.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm, 91 bệnh nhân được CDC Quảng Bình đưa về các cơ sở cách ly điều trị COVID-19 của tỉnh bằng phương tiện chuyên dụng để cách ly, điều trị.

Theo thống kê, tính đến 6h ngày 7/9, Quảng Bình ghi nhận 962 ca mắc COVID-19, trong đó 133 ca khỏi bệnh. Để kịp thời giúp ngành y tế Quảng Bình tăng năng lực xét nghiệm khẳng định, thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công ty phát triển đô thị Quảng Bình đã ủng hộ 1 hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime-PCR tự động giá trị gần 3 tỷ đồng.

Việc có thêm 1 hệ thống máy xét nghiệm mới này sẽ giúp CDC Quảng Bình đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xét nghiệm RT-PCR đại trà ở những vùng phong tỏa, vùng nguy cơ cao và vùng nguy cơ theo kế hoạch khung của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 đã đề ra.

Cùng ngày, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

2 trường hợp vừa phát hiện là nữ (SN 1981), có địa chỉ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Long An. Ngày 8/8, hai người này di chuyển bằng xe ô tô từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Trị, khai báo y tế và đã được cách ly tập trung.

Từ ngày 8/8 – 24/8, 2 người này được thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung. Từ ngày 24/8 – 6/9, thực hiện cách ly y tế tại nơi lưu trú Khách sạn Khánh Phương, khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Ngày 7/9, cả 2 trường hợp trên được CDC Quảng Trị xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 2 trường hợp trên đang được điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quảng Trị.

Đình Tuấn  

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến