Dòng sự kiện:
Quảng Bình: Hơn 57.000 nhà dân bị lũ 'bủa vây', 2 trẻ tử vong do lật thuyền
19/10/2020 06:16:49
Lũ lịch sử đã khiến 57.057 nhà dân bị ngập lụt, 213 thôn, bản bị cô lập, chia cắt. Lực lượng chức năng đã và đang di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng ngập nặng, đến nơi tránh trú an toàn.

Tối 18/10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình  cho biết tính đến 21h, lũ lịch sử đã khiến 57.057 nhà dân bị ngập lụt; 213 thôn - bản bị cô lập, chia cắt. Lực lượng chức năng đã và đang di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng ngập nặng, đến nơi tránh trú an toàn.

Mưa lớn hai ngày qua ở Quảng Bình khiến nhiều nhà dân ở huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy ngập sâu trong nước. Nhiều người dân các vùng xung yếu đã phải gọi điện, nhắn tin cầu cứu qua mạng xã hội.

Tại huyện Lệ Thủy, mực nước sông Kiến Giang dâng cao hơn trận lũ lịch sử năm 1979 là 59cm đã làm ngập lụt hơn 30.000 nhà dân tại địa phương này.

Mưa lũ bủa vây nhiêu nhà dân

Vào chiều 18/10, hai anh em Hoàng Văn Q. (SN 2010) và Hoàng Văn Q. (SN 2014), trú tại thôn 3 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) được gia đình đưa lên thuyền đi tránh lũ. Trên đường đi không may thuyền bị lật khiến hai anh em tử vong.

Huyện Quảng Ninh là địa phương bị ngập nặng thứ 2 khi có tới 13.067 nhà dân bị ngập, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Xuân Ninh

Tại TP Đồng Hới, từ 17h, mực nước sông Nhật Lệ đã trên báo động 3 là 0,8m, vượt lũ lịch sử năm 2013 là 0,08m. Nước trên sông Nhật Lệ lên cao cộng với mưa lớn đã làm ngập lụt khoảng 0,5m các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị, Nguyễn Hữu Thọ.

Lực lượng cứu hộ ứng phó xuyên đêm

Hiện Đồng Hới đã có hơn 1.500 hộ dân bị ngập lụt. Riêng phường Phú Hải có 100% hộ dân bị ngập, từ 0,5-1m, riêng tổ dân phố Phú Thượng ngập sâu trên 1,7m.

Tại huyện miền núi Minh Hóa, gần 900 nhà bị ngập sâu từ 0,6-1,5m. Riêng vùng "rốn lũ" Tân Hóa, nước lũ đang dâng nhanh, đã có hơn 600 nhà ngập từ 1,5-4m.

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường đã bị tắc, trong đó Quốc lộ 1 tắc tại nhiều vị trí và bị ngập sâu từ 1-1,4 m. Đường Hồ Chí Minh nhánh đông bị tắc đoạn qua Troóc (xã Phúc Trạch) và ngập hơn 0,5m. Đường Hồ Chí Minh nhánh tây có nhiều vị trí sạt lở mái taluy dương, tayluy âm, phải hạn chế lưu thông.

Đình Tuấn

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến