Dòng sự kiện:
Quảng Bình thêm 12 ca nhiễm, TT-Huế ghi nhận 4 trường hợp dương tính giám sát y tế ở nhà
30/08/2021 22:10:12
Trong 12 giờ qua (từ 6h đến 18h ngày 30/8), Quảng Bình ghi nhận 12 ca nhiễm COVID-19 mới ở các huyện Quảng Ninh và Bố Trạch. Tại Thừa Thiên - Huế có 4 ca bệnh đã hoàn thành cách ly tập trung về giám sát y tế tại nhà

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 12 ca nhiễm COVID-19 mới tại các huyện Quảng Ninh và Bố Trạch (tính từ 6h đến 18h ngày 30/8).

Cụ thể, huyện Bố Trạch có 10 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó xã Đức Trạch ghi nhận thêm 4 ca tại 2 thôn Đức Trung và Thượng Đức; xã Hải Phú thêm 2 ca ở thôn Nội Hòa và Tân Lý; thị trấn Nông trường Việt Trung phát hiện 3 ca ở TDP Quyết Thắng; xã Nhân Trạch 1 trường hợp ở thôn Nhân Đức. Huyện Quảng Ninh ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện ở xã Võ Ninh 

CDC Quảng Bình triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định

Tính đến ngày 30/8, toàn tỉnh có 476 bệnh nhân COVID-19, đã điều trị khỏi 59 ca, đang điều trị 417 ca. Toàn tỉnh có 56 khu cách ly tập trung với quy mô trên 8.500 người; đang sử dụng 36 khu, cách ly 3.848 người.

Trong chiều hôm nay, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã có buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thắng- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nêu lên một số nhiệm vụ cụ thể mà Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ tăng cường thực hiện trong thời gian tới.

Đó là tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16; tăng tốc sàng lọc F0, truy vết F1, test nhanh kháng nguyên khẳng định "vùng đỏ", bảo đảm khoanh vùng chặt. Khẩn trương triển khai mở rộng quy mô cơ sở điều trị cấp 1; giao ngành Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phối hợp chặt chẽ, phân loại F0 để điều trị phù hợp với diễn biến của bệnh, cố gắng giữ vững mục tiêu không có bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung tuyến huyện, tuyến xã để đáp ứng nhu cầu cách ly F1. Ngành Y tế tăng cường rà soát, đề xuất các yêu cầu để tỉnh bổ sung trang thiết bị, bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả với mục tiêu cụ thể vào ngày 15/9 hoàn thành việc dập dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Thừa Thiên - Huế, chiều 30/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh này thông báo, địa phương có 4 ca bệnh COVID-19 mới. Các ca nhiễm mới đều là các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về giám sát y tế tại nhà.

Trong 4 ca bệnh mới phát hiện có 2 ca ở xã Lộc Tiến và xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc; 2 ca ở xã Điền Hương, huyện phong Điền.

Tổng số ca bệnh ghi nhận từ 28/4 đến nay là 613 trường hợp; trong số này, 372 ca đang điều trị, có 235 ca được điều trị khỏi bệnh, 2 trường hợp tử vong.

Thống kê, toàn tỉnh đang có 840 trường hợp F1 và 3.114 trường hợp F2 đang cách ly theo dõi; có 5.890 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến