Dòng sự kiện:
Quảng Nam: Hơn 7.000 ngôi nhà chìm trong nước lũ, 6 người chết và mất tích
12/10/2020 13:53:51
Do ảnh hưởng bão, lũ, tỉnh Quảng Nam có đến 7.339 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, 6 người chết và mất tích.

Sáng 12/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão, lũ gây ra trên địa bàn.

Cụ thể, tính tới sáng 12/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 3 nhà thiệt hại trên 70%; 25 nhà bị thiệt hại nặng; 71 nhà bị thiệt hại dưới 30%; có đến 7.339 bị ngập; 30 điểm trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất. Tổng số hộ dân phải sơ tán là 533 hộ với 1.677 người. Trong đó, 18 hộ với 69 người đã trở về nhà sau khi nước rút.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có có đến 7.339 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo báo cáo, cơn bão số 6 cùng mưa lũ đã làm 6 người chết và mất tích. Cụ thể: ông Nguyễn Văn L. (SN 1967, trú thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) bị điện giật chết vào ngày 8/10; Lưu Thị Hoài S. (SN 1997, trú thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) và Lê Tự Q. (SN 1994, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) cả hai bị nước nước cuốn trôi ngày 11/10; ông Huỳnh Tấn L. (SN 1961, trú tại TP. Đà Nẵng) chèo ghe đi thăm người thân thì bị lật ghe 11/10 tử vong. Hiện, còn hai cha con ông Nguyễn D. (SN 1976) và Nguyễn Phúc Đ. (SN 1997, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) mất tích do bị chìm tàu ngày 11/10.

Theo số liệu cập nhật lúc 7 giờ ngày 12/10, đến nay, 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có 10 hồ đầy nước, gồm: Đá Vách, Thạch Bàn, Khe Tân, Phú Lộc, Hương Mao, Nước Rôn, An Long, Hố Giang, Vĩnh Trinh, Cây Thông. Có 1 hồ trên 90% dung tích hữu ích (Phước Hà); 4 hồ trên 50% dung tích hữu ích; còn lại 2 hồ dưới 50% dung tích hữu ích.

Một số đoạn, tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị nước lũ chia cắt.

Về mực nước các sông, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,39m (trên báo động III: 0,39m); trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 8,24m (dưới báo động III: 0,56m); tại Câu Lâu là 4,49m (trên báo động III: 0,49m); tại Hội An là 2,7m (trên báo động III: 0,7m). Trên sông Tam Kỳ, tại Tam Kỳ là 2,7m (ở mức báo động III).

Hiện, mực nước trên các sông đang xuống chậm. Các thủy điện ở phía thượng nguồn cũng đã giảm lưu lượng xả xuống hạ du.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, bố trí chỗ ở tạm và có phương án tái định cư đối với những hộ gia đình bị mất nhà cửa (nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách). Cùng với đó, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt ḥạị mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Thiên Sơn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến