Quảng Ngãi ra 'tối hậu thư' với dự án thép tỷ USD tại Dung Quất
15/04/2015 11:09:53
Dự án thép Quảng Liên có vốn đầu tư hàng tỷ USD triển khai ì ạch tại Khu kinh tế Dung Quất. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ngãi đã ra "tối hậu thư" cho nhà đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ nếu không sẽ rút giấy phép.

Tin liên quan

Dự án thép Quảng Liên được cấp hàng trăm ha đất sạch nhưng triển khai ì ạch kéo dài suốt 9 năm qua.

Trao đổi với PV, ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, địa phương đã quyết định ra "tối hậu thư" đối với dự án thép triển khai ì ạch nhiều năm tại Khu kinh tế Dung Quất. "Đến tháng 6 tới, nếu Công ty TNHH Guang Lian Stell (Quảng Liên) không cung cấp được hợp đồng tín dụng, không chứng minh được năng lực tài chính thì tỉnh sẽ thu hồi dự án thép này", ông Chữ nói. 

Năm 2006, chủ đầu tư được cấp phép và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất giải tỏa, bàn giao hơn 330 ha đất cho chủ đầu tư. Lúc đầu, dự án do Tập đoàn Tycoons (Đài Loan) đầu tư với số vốn đăng ký khoảng hơn một tỷ USD. Sau đó, dự án có 5 lần điều chỉnh quy mô, công suất, thiết kế.

Năm 2008, dự án hợp tác với Công ty TNHH Guang Lian Steel Việt Nam, vốn điều chỉnh lên trên 3,3 tỷ USD. Đầu năm 2012, công ty lại liên danh với một tập đoàn của Nhật, nâng vốn đầu tư dự án lên 4,5 tỷ USD nhưng sau đó tập đoàn này rút khỏi dự án.

Cọc nhồi nằm ngổn ngang với cỏ dại trên mặt bằng bỏ hoang kéo dài của dự án thép Quảng Liên tại Khu kinh tế Dung Quất.

Theo báo cáo của Quảng Liên, đến tháng 9/2014 công ty đã đầu tư 42 triệu USD vào dự án. Sau khi tập đoàn của Nhật rút lui, công ty tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng Việt Nam điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giảm vốn từ 4,5 tỷ USD xuống còn 2 tỷ USD. Chủ đầu tư đang đàm phán với các nhà cung ứng thiết bị, các ngân hàng cho vay vốn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, dự án chậm tiến độ nhiều năm do nhà đầu tư hạn chế về năng lực tài chính. Nếu tỉnh đơn phương thu hồi dự án sẽ gặp bất lợi nên phải tạo căn cứ pháp lý để xử lý dứt điểm.

Theo Vnexpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến