Dòng sự kiện:
Quảng Trị hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
09/09/2021 19:58:51
Tỉnh Quảng Trị vừa có công văn về việc hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ngày 9/9, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ người dân Quảng Trị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Quảng Trị hỗ trợ 1.000.000 đồng cho mỗi người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Về đối tượng hỗ trợ, thực hiện theo Kế hoạch 76/KHLN-UBND-MTTQ; mức hỗ trợ là mỗi hộ gia đình (đối tượng) 1.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí chi trả từ kinh phí vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị theo Kế hoạch 76/KHLN-UBND-MTTQ và ngân sách địa phương. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn vận động, hỗ trợ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và ngân sách địa phương để thực hiện.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với các địa phương khó khăn về nguồn kinh phí (sau khi sử dụng hết nguồn vận động từ Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và nguồn ngân sách địa phương).

Còn tại Đà Nẵng, theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Đà Nẵng, tính đến 07/9/2021, toàn TP đã chi hỗ trợ hơn 8,3 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngoài số tiền đã hỗ trợ trên, để góp phần tháo gỡ, giải quyết khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là trong hơn 01 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa vàn toàn TP, UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ riêng của TP hỗ trợ người có công cách mạng, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Qua triển khai các chính sách riêng này của TP, đến nay Đà Nẵng cũng đã chi trả bằng nguồn ngân sách của TP với tổng số tiền trên 43 tỷ 255 triệu đồng.

Số liệu tổng hợp đến ngày 7/9/2021 từ Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết, trong tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng chi cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính, TP Đà Nẵng đã chi trả cho 2.244 người thuộc 07 nhóm đối tượng gồm: người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương (694 người) với số tiền 2.876.610.000 đồng; NLĐ ngừng việc (63 lao động) với số tiền  86.000.000 đồng; NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (57 người) với số tiền 240.470.000 đồng; trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế, do các F0 điều trị và F1 cách ly tập trung TP đã chi tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày nên TP không hỗ trợ thêm, vì thế chỉ hỗ trợ bổ sung cho trẻ em (106 trẻ em F0, F1) với số tiền 100.000.000 đồng; viên chức hoạt động nghệ thuật (34 người) với số tiền 126.140.000 đồng; hướng dẫn viên du lịch (1.335 người) với số tiền 4.952.850.000 đồng; hộ kinh doanh (103 hộ) với số tiền 307.500.000 đồng.

Tại Quảng Bình, vừa qua, ngày 2/9, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 44 hướng dẫn viên (HDV) du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; với mức hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người.

Đến ngày 31/8, Sở Du lịch Quảng Bình đã tiếp nhận 47 hồ sơ, trong đó, có 44 hồ sơ đủ điều kiện và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, cấp kinh phí với mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người, tổng kinh phí hỗ trợ là 163.240.000 đồng.

Hiện, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đang làm thủ tục chi trả cho các HDV du lịch thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân; đồng thời, tiếp tục hướng dẫn cho các HDV khác hoàn tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian tới.

Thúy Trinh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến