Ngày 19/3, người dân tại xã thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trước đây) phản ánh về việc mái nhà dân bị thủng, hư hỏng sau mỗi đợt nổ mìn khai thác đá ở mỏ đá gần đó.
Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 18/3, trong quá trình nổ mìn khai thác đá tại mỏ của Công ty cổ phần 207, thuộc thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, đá bay vào khu dân cư và khu nghĩa trang gần đó.

Mỏ đá nằm sát nghĩa trang và khu dân cư
Qua kiểm tra, phát hiện 5 ngôi nhà bị đá văng làm vỡ mái ngói, hàng chục ngôi nhà khác có đá rơi vương vãi khắp sân và vườn. Ngoài nhà dân, vụ việc còn khiến nhiều ngôi mộ bị hư hại do ảnh hưởng của việc khai thác đá bằng mìn khiến người dân bức xúc và lo lắng.

Những viên đá văng xa hàng trăm mét vào khu dân cư do nổ mìn
Nhận được tin báo, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn đã chỉ đạo Công an xã, phòng Kinh tế và trưởng thôn Tiên Phong đến hiện trường xác minh và xác nhận có hiện trang trên. Chính quyền xã Nam Ba Đồn đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Xã cũng báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị để phối hợp làm rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục.

Tường nhà dân sát mỏ đá xuất hiện vết nứt, ngói vỡ
Liên quan đến vụ việc, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm dừng việc nổ mìn khai thác khoáng sản của Công ty TNHH 207 trên địa bàn xã Nam Ba Đồn.
Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự và đời sống, sinh hoạt của người dân tại thôn Tiên Phong, Sở Công Thương yêu cầu Công ty TNHH 207 dừng toàn bộ các hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Lèn Vụng, xã Tuyên Hóa và Lèn Cụt Tai, xã Nam Ba Đồn.


Vụ nổ mìn gây ảnh hưởng tới các ngôi mộ gần mỏ đá
Khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương xác minh thiệt hại và khắc phục, hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân, đồng thời kiểm tra, báo cáo về Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan, UBND xã chi tiết, cụ thể về quy trình khai thác, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; mức độ ảnh hưởng, nguyên nhân và thiệt hại của người dân trước ngày 21/3/2026.
Được biết, mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 được cấp phép khai thác từ năm 2011, diện tích 4,9ha, với thời hạn khai thác 30 năm. Qua trình khai thác, đơn vị này từng nhiều lần bị người dân phản ánh việc nổ mìn gây ô nhiễm và hư hỏng tài sản người dân.
Đình Tuấn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi