Ngày 25/8, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ trưa 25/8 đến trưa 26/8 khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và có nơi có dông, khu vực phía Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa khu vực phía Bắc phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 300mm; khu vực phía Nam phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.
Từ chiều 25/8 đến hết ngày 26/8, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Theo đó, đỉnh lũ trên sông Gianh có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3; sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn có khả năng lên mức báo động 2; các sông khác trên báo động 1.
Dự báo từ chiều nay, các sông trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ
Nguy cơ cao xảy ra ngâp lụt vùng trũng thấp ven sông, khu vực tập trung dân cư tại vùng hạ lưu các sông, ngập lụt cục bộ các cầu tràn trên một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi, ngập úng cục bộ đô thị và những nơi thoát nước kém, lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc các xã khu vực miền núi, các công trình đang thi công, sạt lở bờ sông suối, sạt trượt taluy đường giao thông.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ
Trước diễn biến của mưa bão, tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các lực lượng thường trực bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, kiên quyết không để người dân ở lại nơi nguy hiểm khi bão đổ bộ. Qua rà soát, trên địa bàn hiện có 85 điểm được xác định có nguy cơ sạt lở đất, nhiều điểm xung yếu có nguy cơ ngập lụt hoặc nằm trong phạm vi ảnh hưởng lớn của bão.
Trước tình hình trên, các địa phương đã xây dựng, hoàn thiện phương án di dời dân tại chỗ, xác định cụ thể số hộ, số nhân khẩu thuộc diện cần di dời, đồng thời bố trí sẵn địa điểm an toàn để tiếp nhận khi có tình huống xấu xảy ra. Các lực lượng chức năng đã gồng mình trắng đêm “chạy đua” với bão để di dời người dân đến nơi an toàn.
Ngoài ra, các địa phương cũng đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần thiết yếu, bảo đảm khi có mưa lớn kéo dài hoặc sạt lở đất đột ngột thì có thể triển khai việc di dời, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn dự trữ thiết yếu, gồm: 79.200 thùng mì ăn liền, 12.900 thùng lương khô, 500 tấn gạo, 21.000 thùng nước uống đóng chai, 245 tấn các mặt hàng thiết yếu khác; 22.000 m³ xăng và 20.850 m³ dầu diesel... bảo đảm đáp ứng nhu cầu ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ. Đồng thời, địa phương đã thành lập 5 khu vực phòng thủ tại các vị trí trọng yếu, vừa đảm bảo chức năng chỉ huy, điều phối, vừa làm chỗ dựa hậu cần, lực lượng, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp, bảo đảm khả năng ứng phó linh hoạt, kịp thời.
Quảng Trị hiện có 8.725 phương tiện với 24.198 lao động; đến nay đã có 8.711 phương tiện/24.126 lao động vào neo đậu an toàn tại các bến. Đến 5h ngày 25/8, còn 14 phương tiện với 72 lao động đang hoạt động tại các vùng biển an toàn. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 59 tàu hàng và xà lan với 272 thuyền viên cùng 552 tàu ngoại tỉnh vào neo đậu đã được lực lượng chức năng hướng dẫn đến vị trí an toàn.
Đình Tuấn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi