Dòng sự kiện:
Sếp cũ Vinacapital mua hàng triệu cổ phiếu JVC đang bị cảnh cáo
04/07/2015 09:35:41
ANTT.VN – Quỹ đầu tư Vietnam Equity Holding vừa thông báo mua vào thành công hơn 1,3 triệu cổ phiếu JVC trong khi mã cổ phiếu này vừa bị đưa vào diện cảnh cáo vì nguyên chủ tịch Lê Văn Hướng bị khởi tố và tạm giam.

Tin liên quan

 

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, cổ phiếu JVC của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật chính thức bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 3/7/2015.

Nguyên nhân cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo do Thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty là ông Lê Văn Hướng bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra. HSX cho rằng sự kiện này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Trước khi thông tin ông Lê Văn Hướng bị khởi tố và tạm giam, JVC đã kịp công bố thông tin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Giám đốc đối với ông Hướng. Tuy nhiên, cổ phiếu JVC trước những tin đồn trên thị trường, đã liên tục giảm sàn và dư bán hàng chục triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu JVC thời gian qua

JVC cũng đã có công văn giải trình gửi Ủy ban chứng khoán về hiện tượng cổ phiếu giảm sàn 10 phiên liên tiếp thời gian qua. HĐQT và ban điều hành mới cũng hứa hẹn nỗ lực hết sức mình để đưa hoạt động công ty trở lại quỹ đạo bình thường.

Sau nhiều phiên giảm sàn, ngày 2/7/2015, cổ phiếu JVC lần đầu tăng trần và đóng cửa ở mức giá 8.100 đồng/cổ phiếu.

Chiều muộn ngày hôm qua (03/07/2015), cổ đông lớn của JVC là Quỹ đầu tư Vietnam Equity Holding vừa công bố báo cáo thay đổi sở hữu. Theo đó, Quỹ này đã mua thành công 1.304.930 cổ phiếu JVC để tăng tỷ lệ nắm giữ từ 5,13% lên 6,29%.

Trước đó, vào ngày 22/6, Vietnam Equity Holding cũng đã mua vào 695.070 cổ phiếu, qua đó nâng số lượng cổ phiếu mà quỹ nắm giữ từ 5.072.041 (tỷ lệ 4,51%) lên 5.767.111 cổ phiếu (5,13%)

Hoa Liên

 
 

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến