Dòng sự kiện:
SSI Retail Research: VND ít biến động với USD
15/08/2019 12:01:15
Ngày 6/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức là 23.115 đồng, tăng 15 đồng. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tỷ giá điều hành được cơ quan quản lý tăng lên.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào ở mức giữ nguyên 23.200 đồng và bán ra ở mức 23.580 đồng, tăng 15 đồng. 

Cuối ngày, tại BIDV, giá mua vào ở mức 23.175 đồng/USD và bán ra 23.295 đồng/USD. Vietinbank yết giá mua vào 23.179 đồng/USD và bán ra 23.299 đồng/USD. Vietcombank mua vào 23.190 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD. ACB: 23.170 đồng/USD và 23.290 đồng/USD.

Tỷ giá euro đứng ở mức 25.805 đồng mua vào và 26.548 bán ra tại BIDV. Giá bảng Anh mua vào 27.971 đồng và bán ra 28.451 đồng. Tỷ giá yên Nhật ở mức 215,6 đồng mua vào và bán ra ở mức 221,13 đồng đổi một yên.

Thị trường tài chính quốc tế đang có những biến động theo diễn biến cuộc chiến thương mại. Ảnh: Reuters

Trên thị trường tài chính quốc tế, giá nhân dân tệ (NDT) đã giảm trong phiên đầu tuần và lần đầu tiên về dưới ngưỡng 7 NDT đổi 1 USD từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đồng thời nước này cũng có động thái dừng mua nông sản Mỹ. Hai nền kinh tế đứng đầu thế giới vẫn đang trong cuộc chiến thương mại khi Tổng thống Trump áp thuế 10% với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Diễn biến này đẩy thị trường vào những lo ngại về những tổn thất xảy ra với 2 quốc gia và kinh tế toàn cầu nói chung. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải đẩy mạnh quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Việc NDT mất giá mạnh trong 2 ngày qua được cho là hành động đáp trả của Trung Quốc cho quyết định áp thuế của Tổng thống Trump. Trong thông báo phát hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết chính phủ Mỹ khẳng định Trung Quốc đang thao túng tiền tệ và Washington sẽ phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế để loại bỏ hành vi cạnh tranh không công bằng của Bắc Kinh.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết cơ quan này tự tin vào khả năng giữ ổn định tỷ giá của NDT. Liên quan tới việc nội tệ mất giá so với USD, ngân hàng trung ương Trung Quốc đưa ra một số nguyên nhân như các hành vi bảo hộ và đơn phương trong thương mại ngày càng nhiều và Mỹ chuẩn bị áp thuế mới lên hàng hóa của nước này.

Theo Người đồng hành

 

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến