Dòng sự kiện:
Tại sao sau 17 năm đăng quang, Á hậu Dương Yến Ngọc mới đi thi quốc tế?
20/11/2017 07:45:28
17 năm sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000, Dương Yến Ngọc mới đại diện Việt Nam tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Theo báo Đất Việt, Dương Yến Ngọc tốt nghiệp trường Trung cấp An ninh nhân dân 2 và công tác trong ngành công an từ năm 1998 đến năm 2000. Sau đó, cô đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới phụ nữ qua ảnh và bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ đây.

Với bệ phóng danh hiệu Á Hậu 1 danh giá, Dương Yến Ngọc nhanh chóng trở thành cái tên hot trong làng giải trí lúc bấy giờ. Cô làm người mẫu cùng thời với Xuân Lan, Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Ngọc Thúy, Hồ Ngọc Hà. Sau những thành công nhất định, người đẹp lấn sân diễn viên với khả năng diễn xuất được đánh giá cao trong nhiều bộ phim "Những cô gái chân dài", "1735km" hay "Thạch thảo", "Những ngọn nến trong đêm phần 2".

Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Dương Yến Ngọc bất ngờ lên xe hoa. Xinh đẹp, giỏi giang và nổi tiếng thế nhưng đường tình duyên của người đẹp khá lận đận. Đổ vỡ 2 cuộc hôn nhân, Dương Yến Ngọc trải qua bao sóng gió. Sự nghiệp xuống dốc, tinh thần suy xụp, trắng tay sau ly hôn và dính không ít ồn ào với cuộc hôn nhân thứ 2, Dương Yến Ngọc đã vực dậy cuộc sống của chính mình để chăm sóc và làm chỗ dựa cho 2 con nhỏ.

Ở tuổi 38, Dương Yến Ngọc ngày càng xinh đẹp, đằm thắm hơn. Ảnh: Báo Đất Việt

Thông tin đăng tải trên báo Thanh niên, ở tuổi 38, Dương Yến Ngọc chọn công việc kinh doanh, đơn thân chăm sóc con và bất ngờ thi nhan sắc.

Cô chia sẻ: “Tôi từng được mời tham dự khá nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho quý bà trong và ngoài nước, thế nhưng tôi đều từ chối. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, tôi thấy mình đang có một cuộc sống khá viên mãn. Tôi an nhiên, lạc quan, công việc kinh doanh tốt và là chỗ dựa cho hai con của tôi. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi không nghĩ mình có thể tái sinh lại một lần nữa để có thể thay đổi cuộc sống sang trang mới".

Quyết định thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2017 (Mrs. World Peace 2017), Dương Yến Ngọc bày tỏ muốn truyền cảm hứng đến những người phụ nữ từng trải qua những sóng gió, đau khổ.

"Tôi muốn mọi người biết rằng không gì là không thể, không bao giờ muộn nếu mình chịu bắt đầu. Như tôi, đổ vỡ cuộc hôn nhân thứ hai, tôi tay trắng ở tuổi 35, phải vay mượn bạn bè để bắt đầu lại từ đầu. Đến nay sắp bước sang tuổi 39, tôi đã có cuộc sống khác: đẹp hơn, màu hồng hơn, tôi đủ điều kiện để chăm sóc cho con những gì tốt nhất, được phát triển niềm đam mê làm đẹp của mình", cô cho biết.

Từng là Á hậu cuộc thi cấp quốc gia, Dương Yến Ngọc cho hay đã nộp đơn xin cấp phép dự thi. Mrs. World Peace 2017 sẽ quy tụ gần 40 thí sinh đến từ khắp thế giới, trong đó có nhiều gương mặt từng là cựu siêu mẫu, hoa hậu trên thế giới. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12/12 tại Manila, Philippines.

Mạnh Long (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến