Dòng sự kiện:
Tài xế biển xanh gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra trình diện công an
05/05/2019 18:07:43
Tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 80A-116.99 gây tai nạn ở đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 1 người trọng thương rồi bỏ trốn đã ra trình diện công an.

Liên quan đến việc chiếc xe biển xanh mang BKS: 80A - 116.99 gây tai nạn khiến 1 người bị thương nặng rồi bỏ trốn, ngày 5/5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, nạn nhân vụ việc là ông Ngô Văn Phương, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, hiện đang được điều trị tại bệnh viện 103 (quận Hà Đông, Hà Nội) trong tình trạng hôn mê.

Ông Chiến cho biết thêm, chiếc xe biển xanh gây tai nạn được đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác nhận thuộc 1 đơn vị của Bộ Công an. Tài xế điều khiển xe cũng đã đến trình diện cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính tài xế gây tai nạn này. Liên quan đến chiếc xe này, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã tiến hành kiểm tra biển số trên hệ thống dữ liệu.

Tuy nhiên, trên hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện cơ giới đường bộ của đăng kiểm không có thông tin về xe ô tô BKS: 80A - 116.99, do đó, chưa xác định được chủ xe, hồ sơ kỹ thuật phương tiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ quản lý xe dân sự, trong đó có cả xe biển xanh dân sự còn đối với các xe do lực lượng công an quản lý không có trên hệ thống.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 4/5, xe ô tô 7 chỗ mang biển xanh chạy với tốc độ nhanh trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Khi xe đi đến trước số nhà 777 đường Nguyễn Xiển thì đâm vào người đàn ông điều khiển xe mang BKS: 18E2 - 85xx di chuyển cùng chiều.

Sau cú đâm mạnh, nạn nhân bị văng ra đường nằm bất động. Tài xế gây tai nạn điều khiển ô tô tăng ga rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến