Dòng sự kiện:
Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn làm chết 2 người trên đèo Bảo Lộc
01/05/2022 19:01:49
Không làm chủ tốc độ, tài xế ô tô 7 chỗ đã tông 3 xe máy rồi lùa vào gầm chiếc xe tải đông lạnh đang chạy cùng chiều phía trước khiến 2 phụ nữ đi trên một xe máy thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 1/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ phường An Lạc, TP Thủ Đức, TP HCM) để phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Qua trích xuất camera giám sát hành trình, cơ quan điều tra xác định khoảng 16 giờ chiều 30/4, ông Hải điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ leo đèo Bảo Lộc, theo hướng từ TP HCM - Đà Lạt.

Đến khúc cua tại Km 104 +600 trên đèo Bảo Lộc (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), do không làm chủ được tốc độ, chiếc ô tô do tài xế Hải cầm lái đã tông 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước rồi lùa vào gầm một chiếc xe tải đông lạnh do anh Nguyễn Quốc Th. (31 tuổi, ngụ tại TP Buôn Mê Thuột) điều khiển chạy cùng chiều.

Hậu quả, 2 phụ nữ cùng đi trên 1 xe máy tử vong tại chỗ, cả 3 xe máy đều hư hỏng, biến dạng dưới gầm xe tải.

Bước đầu xác định ông Đào Sơn Hải là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều 30/4, trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa 5 phương tiện giao thông (1 xe con, 1 xe tải và 3 xe máy) đều đang lên đèo. Tai nạn xảy ra lúc trời mưa, đường đèo trơn trượt.

Tai nạn xảy ra lúc trời mưa, đường đèo Bảo Lộc trơn trượt

Vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ là bà L.T.K. (35 tuổi, ngụ xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và bà Đ.T. H. (người nhà của bà K., ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc).

Nguyên nhân tai nạn đang được Công an TP Bảo Lộc điều tra làm rõ.

Tác giả: Kim Anh

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến