Dòng sự kiện:
Tân Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định đàm phán với Mỹ là vô nghĩa
01/06/2020 14:55:06
Tân Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf khẳng định việc đàm phán với Mỹ là vô nghĩa và có hại.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, Tân Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad-Bagher Ghalibaf hôm 31/5 khẳng định, bất kỳ các cuộc đàm phán nào với Mỹ sẽ là vô ích, không đem lại kết quả và đều có hại.

Ông Ghalibaf. Ảnh: Middle East Online.

Tuyên bố của ông Ghalibaf được cho là khá cứng rắn với Mỹ, bất chấp việc giới chức nước này từ lâu vẫn luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ, với điều kiện Washington ngừng trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Vị Tân chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhấn mạnh, nước này sẽ tiếp tục sự trả thù đối với vụ Mỹ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani bằng máy bay không người lái trước đây. Ông khẳng định Iran sẽ trục xuất “quân đội khủng bố” của Mỹ ra khỏi khu vực.

Ông Ghalibaf, vốn từng là chỉ huy lực lượng không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được cho là nhân vật theo đường lối bảo thủ. Ông vừa mới được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Iran ngày 28/5 vừa qua.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : mỹ , đàm phán , iran
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến