Tập đoàn Hương Sen nợ thuế khủng, không thực hiện cam kết theo chỉ đạo của Thủ tướng
10/03/2017 09:50:27
ANTT.VN – Liên tục trong nhiều năm, Tập đoàn Hương Sen “chây ì” nộp thuế, thậm chí doanh nghiệp này còn không thực hiện đúng cam kết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Trong nhiều năm, Tập đoàn Hương Sen luôn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế

Theo nguồn tin ANTT, Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen (Tập đoàn Hương Sen) liên tục trong các năm 2010, 2011, 2012 nợ thuế hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2010, Tập đoàn Hương Sen xin gia hạn nợ số tiền 429,251 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn gia hạn nợ thuế cho doanh nghiệp này đến ngày 31/12/2011 với điều kiện, Tập đoàn Hương Sen phải cam kết nộp đủ số thuế còn nợ và không để phát sinh thêm nợ mới.

Chỉ đạo của Thủ tướng là vậy, song đến thời điểm 31/12/2011, Tập đoàn Hương Sen vẫn chưa nộp đủ số tiền gia hạn nợ là 429,251 tỷ đồng. Theo báo cáo của doanh nghiệp này thì phải đến tháng 1/2013, Tập đoàn Hương Sen mới nộp đủ số tiền trên.

Không những vậy, trong các năm 2011, 2012, doanh nghiệp này tiếp tục ghi tên trong sổ nợ của Cục thuế Thái Bình với số tiền 451 tỷ đồng.

Chính vì vậy, khi mới thanh toán xong khoản nợ 429,251 tỷ đồng từ năm 2010, Tập đoàn Hương Sen tiếp tục "xin" Bộ Tài chính, Cục thuế Thái Bình gia hạn số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2011, 2012 là 451 tỷ đồng.

Ngày 13/5/2013, Bộ Tài chính có công văn số 5943/BTC-TCT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho Tập đoàn Hương Sen được gia hạn nợ 1 năm từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2013. Tuy nhiên, công văn này của Bộ Tài chính lại “giấu” việc Tập đoàn Hương Sen không thực hiện đúng cam kết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chậm trả nợ thuế đúng theo thời hạn.

Nhờ vậy, Tập đoàn Hương Sen tiếp tục được gia hạn nợ thuế số tiền 451 tỷ đồng trong vòng 1 năm (từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2013) và không bị tính phạt chậm nộp.

Đến hạn 31/12/2013, Tập đoàn Hương Sen vẫn “chây ì” không chịu nộp số tiền 451 tỷ đồng tiền thuế.

Tập đoàn Hương Sen được đánh giá là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Thái Bình về doanh thu, nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Từ ngày thành lập, doanh nghiệp này luôn nhận được sự quan tâm “đặc biệt” từ chính quyền nơi đây.

Theo thông tin trên báo Dân trí, thời điểm năm 1999, công ty bia Hương Sen (thuộc Tập đoàn Hương Sen) là con nợ lớn nhất trong các doanh nghiệp vay tại Vietinbank Thái Bình, với dư nợ trên 87 tỷ đồng. Nhà máy bia hiện đại, nhưng sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, nợ gốc quá hạn, nợ lãi treo ra ngoại bảng mỗi ngày một phình to. Lúc đó, chủ nhà máy liên tục dùng các kênh quan hệ để xin Vietinbank cho vay thêm. Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình lúc đó cũng phải lặn lội vào Nam làm việc với Bia Sài Gòn để tìm đầu ra cho Nhà máy Bia Hương Sen và “giải nguy” cho Tập đoàn Hương Sen.

Lãnh đạo Tập đoàn Hương Sen đã từ chối bình luận các thông tin nói trên.

Nghi Điền - Thủy Tiên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến