Dòng sự kiện:
Năm 2016: Buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng 8,23%
10/03/2017 09:05:36
ANTT.VN – Năm 2016 cả nước phát hiện, xử lý 223.262 vụ việc vi phạm về buôn lậu và gian lận thương mại, tăng 8,23% so với năm 2015; số thu nộp NSNN hơn 21.556 tỷ đồng, tăng 59,23% so với năm 2015.

Tin liên quan

Ngày 9/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, phương hướng công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia (Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả).

Tình hỉnh buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp (ảnh minh họa)

Theo đó, năm 2016, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước diễn biến phức tạp; các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và manh động hơn nhằm đưa các loại hàng lậu vào nội địa tiêu thụ.

Trong năm 2016, Ban Chỉ đạo quốc gia, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp đã phát hiện, xử lý 223.262 vụ việc vi phạm, tăng 8,23% so với năm 2015; số thu nộp NSNN hơn 21.556 tỷ đồng, tăng 59,23% so với năm 2015; khởi tố 1.561 vụ đối với 1.863 đối tượng.

Trong đó, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 11.079 vụ việc, thu nộp NSNN đạt 166 tỷ đồng, khởi tố hình sự 589 vụ đối với 771 bị can; lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện, xử lý 2.756 vụ việc vi phạm, thu nộp NSNN 57 tỷ 700 triệu đồng, khởi tố 829 vụ đối với 1.091 đối tượng; lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, xử lý 242 vi phạm, thu nộp NSNN 31 tỷ 601 triệu đồng, khởi tố 90 vụ; lực lượng Hải quan thông qua hoạt động chống buôn lậu, thanh tra, kiểm tra sau thông quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 19.374 vụ việc vi phạm, thu nộp NSNN ước đạt 3.526 tỷ 312 triệu đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng đã đạt được, đồng thời, cũng nhận định rằng hiệu quả công tác đấu tranh còn chưa tương xứng với quy mô và sự phức tạp của tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, gây ảnh hưởng tới kinh tế, đời sống xã hội, sức khoẻ của người dân…

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của bộ, ngành, địa phương mình thời gian qua; đề ra giải pháp khắc phục nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách; điều chuyển, đề xuất điều chuyển, thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tại các địa bàn trọng điểm biên giới phía Bắc, Tây Nam, cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn.

Cùng với việc xác định địa bàn, phải chấn chỉnh công tác cán bộ, xây dựng lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thực sự trong sạch, vững mạnh.

V.P

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến