Dòng sự kiện:
Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp chống Covid-19
26/10/2020 07:30:30
Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp và áp lệnh giới nghiêm khắp cả nước, ngoại trừ quần đảo Canary, nhằm ngăn chặn sóng Covid-19 thứ hai.

Tình trạng khẩn cấp mới sẽ kéo dài tới đầu tháng 5/2021, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm nay thông báo. "Tình hình chúng ta đang phải trải qua là rất nguy cấp", ông cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình sau khi tham dự một cuộc họp nội các bàn về cuộc khủng hoảng Covid-19.

Các nhân viên y tế tại một bệnh viện ở phía bắc Tây Ban Nha hồi tháng 4. Ảnh: AFP.

Các biện pháp khẩn cấp được đưa ra nhằm đáp lại lời kêu gọi từ các khu vực của Tây Ban Nha yêu cầu quyền áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm chống lại tình trạng số ca nhiễm nCoV đang tăng nhanh trở lại.

Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ năm thế giới, hôm 21/10 trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ghi nhận trên một triệu ca nhiễm nCoV. Nước này hiện báo cáo hơn 1,1 triệu ca nhiễm và gần 35.000 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Covid-19 bùng phát hồi tháng 12/2019, xuất hiện tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 43 triệu ca nhiễm, gần 1,2 triệu ca tử vong và hơn 31,7 triệu người đã bình phục.

Tác giả: Vũ Hoàng

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến