Dòng sự kiện:
Tây Ban Nha tìm cách ngăn cựu thủ hiến Catalonia về nước
26/01/2018 10:00:45
Chính phủ Tây Ban Nha muốn kháng cáo lên Tòa án Hiến pháp để ngăn cản ông Carles Puigdemont trở thành ứng viên vị trí lãnh đạo vùng Catalonia.

Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ "kháng cáo tại Tòa án Hiến pháp về quyết định của chủ tịch nghị viện Catalonia đề xuất ông Carles Puigdemont trở thành ứng viên cho chức thủ hiến vùng", AFP dẫn lời Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria phát biểu ngày 25/1.

Bà Santamaria cho biết chính phủ đã đề nghị Hội đồng Nhà nước, cơ quan tư vấn của chính phủ, xem xét về tính khả thi của đơn kháng cáo trước khi gửi đơn lên Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha.

Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo vùng Catalonia. Ông Puigdemont ngày hôm qua cho biết sẽ có mặt tại phiên họp nghị viện vùng dự kiến diễn ra vào tuần tới để dự cuộc bỏ phiếu chính thức nhằm tái bổ nhiệm ông vào chức thủ hiến.

Tuy nhiên bà Santamaria nhấn mạnh ông Puigdemont sẽ bị bắt ngay khi đặt chân về nước, "vì vậy việc đầu tiên ông ta nên làm khi về Tây Ban Nhà là đến trình diện cơ quan tư pháp".

Ông Puigdemont phải xin tị nạn ở nước ngoài sau khi bị Madrid truy tố với cáo buộc xúi giục nổi loạn vì lãnh đạo phong trào đòi ly khai của Catalonia. Cuộc bầu cử nghị viện vùng diễn ra sau đó theo yêu cầu từ Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nhằm đưa Catalonia "bình thường trở lại".

Phe ủng hộ Catalonia ly khai ngày 21/12/2017 giành được 70 trên 135 ghế trong cuộc bầu cử nghị viện, cao hơn mức đa số tối thiểu là 68 ghế. Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục, kết quả bầu cử thể hiện sự ủng hộ đối với các cựu lãnh đạo bị phế truất của Catalonia.

Theo Vnexpress


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến