Dòng sự kiện:
Tham ô tài sản, Phó Chủ tịch xã ở Hà Giang bị khởi tố
02/03/2024 15:12:30
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, bà N.T.L. (Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp, Bắc Quang, Hà Giang) đã chiếm đoạt 170 triệu đồng tiền chế độ, chính sách.

Tối 1/3, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà N.T.L. về tội "Tham ô tài sản".

Bà N.T.L. đang là công chức Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang.

Kết quả điều tra xác định, trong 2 năm (2021-2022), N.T.L. là công chức Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chiếm đoạt gần 75 triệu đồng từ tiền tặng thưởng Huy hiệu Đảng do Tỉnh ủy Hà Giang cấp cho các cá nhân.

Cơ quan chức năng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà N.T.L. (Ảnh: CACC)

Ngoài ra, bà L. còn chiếm đoạt 95 triệu đồng UBND huyện Bắc Quang cấp hỗ trợ chương trình trồng ngô sinh khối vụ đông năm 2022 mà bà này có trách nhiệm quản lý.

Tại Cơ quan điều tra, N.T.L đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và trả lại tổng số tiền chiếm đoạt.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào tháng 2/2023, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 cán bộ phường chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân.

Công an xác định, tháng 6/2022, UBND thị xã Ba Đồn, phường Quảng Phúc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại, dịch bệnh do thiên tai năm 2020 (đợt 2). Tại địa bàn phường Quảng Phúc có 37 hộ nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Thời điểm đó, ông Thủy là kế toán, bà Oanh là thủ quỹ của UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Sau khi có nguồn kinh phí hỗ trợ, ông Nguyễn Thanh Thủy đã lập hồ sơ chứng từ và giao cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh trực tiếp đi rút tiền để chi trả cho các hộ dân. Vào tháng 9/2022, trong quá trình phát tiền cho các hộ dân, ông Thủy yêu cầu bà Oanh trích lại khoảng 6% tổng số tiền mà người dân được nhận là 15.918.000 đồng/35 hộ.

2 hộ còn lại bị bà Oanh còn giữ toàn bộ số tiền hỗ trợ với lý do các hộ này nợ tiền thuê đất nuôi tôm của phường.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Thủy và bà Oanh thừa nhận sai phạm.

Tác giả: Viên Minh

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến