Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Trường Đại học Hồng Đức khó tuyển sinh viên ‘chất lượng cao’
09/08/2018 09:41:09
Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã 'đặt hàng' 20 chỉ tiêu ngay sau khi tốt nghiệp cho các ngành sư phạm Toán, Lý, Ngữ văn, Lịch sử... nhưng dường như nhiều sinh viên 'chất lượng cao' lại không mặn mà.

Từ năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý chủ trương tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành sư phạm của trường Đại học Hồng Đức.

Đây là lần đầu tiên Thanh Hóa "đặt hàng" đào tạo sinh viên ngành sư phạm nhằm thu hút được học sinh giỏi, xuất sắc vào học các ngành sư phạm, đáp ứng yêu cầu nguồn giáo viên THPT chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2022 - 2030.

 

Trường Đại học Hồng Đức

Theo đó, trường Đại học Hồng Đức sẽ đào tạo 4 ngành chất lượng cao gồm: Đại học sư phạm Toán, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử… với chỉ tiêu đào tạo hằng năm của mỗi ngành là 20 chỉ tiêu.

Điều kiện xét tuyển là những học sinh dự thi THPT Quốc gia 2018, đậu tốt nghiệp THPT và đạt các tiêu chí: rèn luyện 3 năm ở THPT đạt loại tốt, xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại khá trở lên, có tổng điểm thi THPT Quốc gia 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên (không có môn nào dưới 5 điểm) và môn chủ chốt của ngành đào tạo đạt từ 8 điểm trở lên. Ưu tiên tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia (giải Nhất, giải Nhì và giải Ba).

Học sinh tốt nghiệp từ các trường THPT chuyên có 3 năm học THPT đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cũng được ưu tiên tuyển thẳng. Thứ tự ưu tiên từ giải Quốc tế đến Quốc gia và học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chỉ tiêu tuyển thẳng không vượt quá 30% chỉ tiêu mỗi ngành. Học sinh trúng tuyển sẽ được tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao và được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi.

Điều đặc biệt, sau khi tốt nghiệp đại học lớp Đề án đạt loại khá trở lên, sinh viên sẽ được đảm bảo tuyển dụng vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

PGS, TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức cho biết, những sinh viên học lớp Đề án sẽ được học giáo trình chất lượng cao với chương trình học kéo dài hơn, được tăng thêm phương pháp giảng bộ môn, chương trình ngoại ngữ, lớp học quy mô nhỏ 20 sinh viên tạo điều kiện cho việc tự học, tự nghiên cứu, trao đổi.

Ngoài ra, sinh viên được thụ hưởng nhiều chính sách như: miễn học phí, bố trí nơi ở, được cấp học bổng với mức rất cao...

Mặc dù điều kiện hấp dẫn là vậy, thế nhưng đến thời điểm hiện tại trường Đại học Hồng Đức vẫn chưa tuyển đủ số chỉ tiêu đã đưa ra. Cụ thể, đến nay mới chỉ tuyển được 1 sinh viên cho ngành Sư phạm Toán, 6 sinh viên cho ngành Ngữ văn, 13 sinh viên cho ngành Lịch sử, còn ngành Vật lý thì chưa có sinh viên nào.

Ông Đậu Bá Thìn, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Hồng Đức cho biết, đề án đang gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh và mở lớp chất lượng cao. Bởi lẽ điểm thi năm nay của các thí sinh tại Thanh Hóa thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Điểm chuẩn là 24 cũng khá cao, trong khi đó, năm ngoái có những thí sinh đạt 27 – 30 điểm, mà những thí sinh này lại không mặn mà vào ngành sư phạm.

Ông Thìn cũng cho biết, hiện trường Đại học Hồng Đức vẫn đang tiếp tục tuyển sinh. Cho dù mỗi ngành chỉ tuyển được 3 -  5 sinh viên nhà trường cũng sẽ mở lớp đề án để làm tiền đề cho những năm sau.

Lương Thị

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến