Dòng sự kiện:
Thành lập 3 thị trấn thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Bình Dương
12/07/2018 14:21:23
Tại phiên họp 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập 3 thị trấn thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Bình Dương.

Theo đó, quyết định thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở toàn bộ 18,69km2 diện tích tự nhiên và 6.076 người của xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép thành lập thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, xã Đồng Lộc là trung tâm cụm xã miền núi phía Tây Nam của huyện Can Lộc, là đầu mối giao thông của khu vực, có vị trí giao cắt các tuyến đường quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh.

Trên địa bàn xã Đồng Lộc có di tích Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại vào năm 2013.

Sau khi thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 2 thị trấn và 21 xã; tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 262 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 229 xã, 21 phường và 12 thị trấn.

Ngoài thị trấn Đồng Lộc, hai thị trấn mới khác thuộc tỉnh Bình Dương được lập, gồm thị trấn Lan Uyên và Tân Thành thuộc hai huyện mới được thành lập năm 2013 là Bàu Bàng và Tân Uyên.

Thị trấn Lai Uyên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 88,3593 km2 diện tích tự nhiên và 32.028 người của xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Còn thị trấn Tân Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ 26,8821 km2 diện tích tự nhiên và 8.568 người của xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến