Dòng sự kiện:
Thanh tra giao thông bị chửi bới, tông xe khi xử lý xe quá tải
30/08/2018 09:33:40
Khi lực lượng chức năng chuẩn bị làm nhiệm vụ, một nhóm thanh niên đã tự ý tháo dỡ niêm phong, bốc dỡ hàng trên xe xuống lề đường. Một người khác trèo lên ôtô, nổ máy chạy đâm thẳng vào lực lượng này.

Trao đổi trên Zing.vn, ông Lê Văn Viên, Chánh thanh tra giao thông tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã gửi văn bản báo cáo Sở GTVT tỉnh và đề nghị Công an huyện Thủ Thừa phối hợp làm rõ một nhóm thanh niên có dấu hiệu chống người thi hành công vụ khi tự ý bốc dỡ hàng hoá trên phương tiện bị tạm giữ, lái xe đâm vào lực lượng thanh tra.

Theo đó, khoảng 20h15 ngày 28/8, Đội 3 Thanh tra giao thông tỉnh làm nhiệm vụ đường tỉnh 818 đoạn ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa phát hiện ôtô tải mang BKS: 62C - 071.93 chở lúa vi phạm tải trọng nên đề nghị dừng lại kiểm tra.

Lúc này tài xế bước xuống đóng cửa bỏ đi. Thanh tra giao thông đã lập biên bản niêm phong toàn bộ hàng hoá trên phương tiện.

Đến 9h ngày 29/8, trong lúc Đội điều xe cẩu lên kéo xe tải về thì xuất hiện nhóm thanh niên gần 10 người liên tục chửi, gây sự chống đối và tự ý lên tháo niêm phong, vác lúa quăng xuống đường.

Một số người tự ý bốc dỡ hàng hóa dù lực lượng chức năng yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Ảnh: Khôi Nguyên

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh niên đăng tải thêm, khi lực lượng thanh tra đang đứng trước đầu xe để ghi nhận vụ việc và chờ Công an huyện Thủ Thừa đến hỗ trợ thì bất ngờ có một người leo lên xe tải nổ máy cho xe chạy về hướng Thị trấn Thủ Thừa. Rất may, lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời tránh được nên không ai bị thương.

Đến 12h cùng ngày, nhiều bao lúa do nhóm người này bốc dỡ từ thùng xe xuống chất thành đống nằm ngồn ngang lề đường tỉnh 818.

Đơn vị thanh tra giao thông xử lý vi phạm. Ảnh: Ái Loan.

Ông Phùng Văn On, Ủy viên thường trực Ban ATGT tỉnh Long An cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra đơn vị đã báo cáo vụ việc chống người thi hành công vụ để yêu cầu lực lượng chức năng điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến