Thế Giới Di Động muốn “thôn tính” chuỗi hệ thống bán lẻ FPT Shop?
20/03/2016 08:30:24
Trong thời gian qua, có nhiều thông tin cho rằng FPT đang tính rút khỏi thị trường bán lẻ, bằng việc bán lại hệ thống bán lẻ thiết bị di động FPT Shop.

Tin liên quan

Thế Giới Di Động tính mua lại FPT Shop?

Trước đó, một số thông tin cho rằng ông Trần Kinh Doanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (TGDĐ) đang dự định tìm kiếm cơ hội thực hiện các thương vụ mua bán - sáp nhập với đơn vị bán lẻ khác, và FPT Shop là một trong những hệ thống nằm trong tầm ngắm.

Thế Giới Di Động hiện có tới 613 chuỗi cửa hàng bán lẻ trên cả nước - Ảnh: T.Luân

Ngoài ra, báo Nikkei (Nhật Bản) còn đưa thông tin tập đoàn FPT đang có kế hoạch bán mảng kinh doanh bán lẻ và phân phối. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung vào các phân khúc viễn thông và công nghệ cốt lõi. Điều này khiến các thông tin cho rằng FPT Shop đang tính rút khỏi thị trường bán lẻ là sự thật.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Kinh Doanh cho biết, TGDĐ từng công bố ý định về mua bán, sáp nhập trong kế hoạch kinh doanh năm 2015. Thế nhưng dự định này vẫn đang để ngỏ do chưa tìm được thương vụ phù hợp. Chúng tôi chưa nghe một cách chính thức về ý định bán lại của FPT Shop, vì thế chưa thể đưa ra bình luận gì. Chúng tôi chỉ nhắc lại ý định về việc mua bán, sáp nhập đã từng công bố trước đây và hai việc này vô tình đã được đặt cạnh nhau dẫn đến những đồn đoán trong thời gian gần đây.

Có thực sự FPT Shop muốn bán mình?

Trước các vấn đề nói trên, bà Nguyễn Bạch Diệp - Tổng giám đốc FPT Shop chia sẻ với Thanh Niên, tính đến thời điểm này, FPT vẫn luôn đặt mục tiêu phát triển mạnh cho khối bán lẻ. Năm 2015, FPT Retail là công ty tăng trưởng nhanh nhất tập đoàn đóng góp ngày càng quan trọng vào doanh thu, lợi nhuận của tập đoàn (19,6% doanh thu của tập đoàn).

Sau 4 năm tăng trưởng và phủ sóng toàn quốc, đã đến lúc FPT Shop cần thêm nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị hiện đại và mô hình số hóa để làm mới mình, tạo nên những bước đi mang hàm lượng công nghệ cao cho lĩnh vực bán lẻ, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, thú vị và thực tế.

Vì vậy, tập đoàn FPT dự kiến kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư có tài chính mạnh, có năng lực, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ và trực tuyến… để giúp FPT Shop phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện tại, TGDĐ cũng đang có một số nhà đầu tư khác góp vốn vào (chẳng hạn như Quỹ Mekong Enterprise Fund II đang nắm giữ trong tay 10,94% vốn), nên có thể so sánh mô hình FPT Shop trong tương lai có nhà đầu tư mới góp vốn vào cũng là điều dễ hiểu.

FPT Shop mong muốn tìm được nhà đầu tư giúp phát triển mạnh hệ thống thay vì bán toàn bộ - Ảnh: T.Luân

Để làm rõ vấn đề hơn, trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Trung tâm phát triển kinh doanh FPT Shop, cho biết đúng là FPT Shop đang tính bán nhưng câu chuyện ở đây không phải là bán toàn bộ mà là muốn bán cổ phần để tìm thêm nhà đầu tư mới mở rộng mô hình phát triển của FPT Shop hơn nữa. Trong đó, nhà đầu tư phải là người am hiểu thị trường di động và có thể giúp cho FPT Shop phát triển mạnh hơn.

"Có thể hiểu đơn giản như khi bạn mở một quán cà phê, nếu kinh doanh không đạt hiệu quả thì bạn phải sang nhượng lại quán thì đó mới gọi là bán toàn bộ. Trong khi đó, nếu kinh doanh vẫn tốt nhưng bạn lại muốn mở rộng quy mô quán hơn, thì cần phải tìm thêm nhà đầu tư mới để góp vốn. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau", ông Quốc Bảo cho biết.

Ông Quốc Bảo cũng chia sẻ thêm, kế hoạch mở rộng FPT Shop đã được ấp ủ từ năm 2014, và đến tận cuối năm 2015 mới bắt đầu nhờ công ty độc lập thẩm định lại FPT Shop, với mục đích là mở rộng quy mô của hệ thống. Ngoài ra, đơn vị góp vốn mở rộng với FPT Shop phải là người giúp hệ thống phát triển mạnh hơn, chứ nếu hợp tác để loại bỏ thương hiệu FPT Shop, thì FPT sẽ không làm.

Tương tự, bà Bạch Điệp chia sẻ trước việc các công ty, nhà đầu tư đặt vấn đề “tìm hiểu” FPT Shop đã phần nào cho thấy được sức hút và tiềm năng phát triển dài hạn của FPT Shop. Vì việc đầu tư cũng như kêu gọi đầu tư là cơ hội cho tất cả mọi người nên FPT Shop vẫn luôn hoan nghênh các nhà đầu tư có thiện chí giúp FPT Shop có thể mở rộng phát triển hơn nữa. Còn hiện tại, FPTshop chỉ  tập trung hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục kinh doanh hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Theo Thanh niên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến