Dòng sự kiện:
Thể thức thi đấu chung kết AFF Cup 2018
07/12/2018 08:03:14
Thể thức thi đấu mới của AFF Cup 2018 không chỉ lạ so với các kỳ AFF Cup trước, mà còn lạ so với nhiều giải đấu quốc tế nói chung.

Giống như ở vòng bán kết, chung kết AFF Cup 2018 sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức lượt đi và về, trong đó đội xếp trước được đá sân nhà.

Lượt đi: Thắng bán kết 1 gặp Thắng bán kết 2

Lượt về: Thắng bán kết 2 gặp Thắng bán kết 1

Nếu tổng tỷ số sau 2 lượt trận, khi kết thúc 90 phút lượt về là hòa, đội ghi nhiều bàn hơn trên sân khách đi tiếp. Nếu hai đội ghi bàn trên sân khách bằng nhau, trận đấu sẽ có 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Trong hiệp phụ, nếu hai đội không ghi bàn, hai đội sẽ đá luân lưu 11m. Nếu hai đội ghi số bàn bằng nhau, số bàn đội khách được nhân đôi.

Tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Malaysia. Ảnh: SN

Như vậy, theo lịch thì trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12 trên sân vận động quốc gia Malaysia, Bukit Jalil. Trận lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 15/12.

Trước đó, vòng bảng AFF Cup 2018 cũng có sự thay đổi lớn về thể thức nhằm kéo khán giả đến sân nhiều hơn. Cụ thể, mỗi đội tham sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà và hai trận sân đối khách.

Ngoại trừ Timor Leste do sân nhà không đảm bảo nên phải chịu thiệt khi phải đá sân trung lập. Ở vòng bảng, Việt Nam sẽ đá 2 trận trên sân nhà gặp Malaysia tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và gặp Campuchia tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội) cùng 2 trận làm khách ở Lào và Myanmar.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/11 - 15/12. Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng các đội Lào, Malaysia, Campuchia và Myanmar. Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ đá 2 trận trên sân nhà gặp Malaysia vào ngày 16/11 và gặp Campuchia vào ngày 24/11. Hai trận đấu trên sân đối phương của đội tuyển Việt Nam là gặp Lào vào ngày 8/11 và gặp Myanmar vào ngày 20/11.

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến