Dòng sự kiện:
Thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19 tại BVĐK khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
19/05/2021 17:01:24
Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19 tại BVĐK khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Bệnh nhân P.V.Đ (30 tuổi), là chồng của bệnh nhân T.T.N (25 tuổi) người dương tính với COVID-19 vào ngày 4/5

Chiều 19/5, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, ngày 19/5, tỉnh Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19.

Đó là bệnh nhân P.V.Đ (30 tuổi), ở xã Văn Phương, huyện Nho Quan (Ninh Bình), nhập cảnh từ Lào về trước đó đã được cách ly y tế ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Bệnh nhân P.V.Đ, là chồng của bệnh nhân T.T.N (25 tuổi), người trước đó vào ngày 4/5 đã được ghi nhận dương tính với COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm. Con của anh Đ. trước đó cũng dương tính với COVID-19 vào ngày 10/5.

Bệnh viên đĐa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, nơi hiện đang điều trị cho gia đình anh Đ. cùng với 6 bệnh nhân dương tính với COVID-19

Trước đó, như ANTT đã đưa tin, tối 27/4, cả gia đình bệnh nhân Đ. đi xe riêng cùng với 3 ca bệnh gồm: BN 2932, BN 2933, BN 2934 từ Viêng Chăn về Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo.

Ngày 28/4 làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo về cách ly tập trung tại khu Ký túc xá Mitraco, thị xã Kỳ Anh.

Sau khi 3 ca bệnh (BN 2932, BN 2933, BN 2934) có kết quả dương tính, qua điều tra cho thấy trường hợp của gia đình anh Đ. có nguy cơ rất cao nên ngày 30/4 lực lượng chức năng đã chuyển bệnh nhân cùng 3 người trong gia đình đến cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Đến ngày 4/5, chị T.T.N có kết quả dương tính với COVID-19, tới ngày 10/5, con của anh Đ. cũng có kết quả dương tính và đến nay, theo kết quả xét nghiệm mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, anh Đ. cũng đã dương tính với COVID-19.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hiện đang cách ly, điều trị cho gia đình anh Đ. và 6 bệnh nhân dương tính với COVID-19, hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định.

Minh Tiến

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến