Dòng sự kiện:
Thị trường có thể chứng kiến nhịp điều chỉnh để củng cố đà tăng mới
23/07/2023 06:03:13
Trong tuần tới, thị trường có thể chứng kiến những nhịp điều chỉnh ngắn hạn để củng cố đà tăng mới và VN-Index có khả năng hình thành mục tiêu trung hạn, hướng tới khu vực 1.300 điểm.


Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 1,5% so với tuần trước và lên mức 1.185,9 điểm. (Ảnh: Vietnam+)

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 1,5% so với tuần trước và lên mức 1.185,9 điểm, VN30 tăng 2,24% và chốt tại 1186,6 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index cũng tăng 2,08%, đóng cửa 234,98 điểm.

Giao dịch sôi động

Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), thanh khoản cả tuần trên sàn HoSE đạt 89.670 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì khá mạnh. Tại sàn HNX, giá trị giao dịch đạt 9.866 tỷ đồng. Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng với giá trị 1.176 tỷ đồng trên HoSE và 195,14 tỷ đồng phía HNX.

Ông Nguyễn Khắc Thành, chuyên viên phân tích-SHS, cho biết thị trường đón nhận những thông tin trong tuần như GDP quí 2 của Trung Quốc tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với 4,5% của quý 1, nhưng thấp hơn dự báo. Thêm vào đó, tỷ lệ thất nghiệp Trung Quốc lập đỉnh mới, ở mức 21,3% trong tháng Sáu.

Tại Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) công bố thay đổi thành phần VN30, VNFinLead kỳ tháng Bảy. Và, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào ngày 19/7. Điều này hứa hẹn sẽ góp phần tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy tính thanh khoản cửa thị trường này. Trên cơ sở đó, thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được kỳ vọng sẽ phát triển bền vững hơn.

Trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản có tỷ lệ phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao, theo đó diễn biến giao dịch tích cực, nhiều mã tăng giá cao với thanh khoản dồi dào mạnh, như NDN (+21,57%), HDC (+16,49%), CEO (+13,21%), DIG (+10,71%), PDR (+10,05%)... ngoài một số mã chịu áp lực điều chỉnh nhẹ như DRH (-0,83%), ITC (-0,38%)...

Các cổ phiếu ngân hàng có diễn biến sôi động, nhiều mã tăng giá khá tốt với thanh khoản cải thiện, như VBP (+7,54%), SHB (+5,11%), HDB (+4,66%), MSB (+4,33%)... ngoài các mã vẫn chịu áp lực điều chỉnh với STB (-0,86%), EIB (-0,99%)...

Theo ông Thành, thị trường đang trong giai đoạn đón nhận các thông tin về kết quả kinh doanh quý 2, nên mức độ phân hóa đang diễn ra khá mạnh. Trong từng nhóm ngành, các mã có kết quả kinh doanh tích cực ghi nhận mức giao dịch đột biến, như nhóm khu công nghiệp: SZC (+13,33%), SNZ (+9,60%)..., nhóm chứng khoán: VIX (+12,00%), BSI (+3,55%), BVS (+3,08%)..., nhóm vật liệu xây dựng: DHA (+6,86%), BMP (+6,11%), NNC (+4,23%)...

Thị trường phái sinh đã chuyển sang giao dịch trên kỳ hạn chính VN30F2308. Phiên cuối tuần, VN30F2308 tăng mạnh 21,9 điểm (+1,7%) và thu hẹp mức chênh lệch xuống 1,7 điểm so với VN30 ngay trong phiên đầu tiên của kỳ hạn mới. Các kỳ hạn lớn hơn VN30F2309, VN30F2312, VN30F2404 chênh lệch đang xuống từ 3,4-18,4 điểm so với VN30.

“Cho thấy tâm lý thị trường đang khá lạc quan trong ngắn hạn, gia tăng vị thế mua đối với VN30 và phòng ngừa rủi ro giảm điểm ở các kỳ hạn lớn,” ông Thành nói.

Nội lực được hình thành

Ông Thành đánh giá việc thị trường chứng khoán có 3 tuần liên tiếp đóng cửa với điểm số cao nhất, điều này cho thấy đà hồi phục là rất tích cực với nội lực được hình thành rất tốt với nền tảng gốc tích lũy chặt chẽ. Cụ thể, sóng hồi phục liên tiếp được củng cố bằng các nền tảng tích lũy nhỏ, đây là cơ sở để kỳ vọng xu hướng đi lên mới sau khi VN-Index vượt 1.150 điểm.

“Trong tuần tới, thị trường có thể chứng kiến những nhịp điều chỉnh ngắn hạn để củng cố đà tăng mới và VN-Index khả năng hình thành mục tiêu trung hạn, hướng tới khu vực 1.300 điểm,” ông Thành nói.

Về vĩ mô, trạng thái nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn khá trầm lắng và khó dự báo đặc biệt đối với thị trường bất động sản và thị trường xuất khẩu (do kinh tế thế giới đang tăng trưởng thấp nên đơn hàng không nhiều).

Tuy nhiên, việc lãi suất đang có xu hướng giảm và ổn định đang giúp dòng tiền vào thị trường chứng khoán bình ổn hơn. Các nhận định chung cho rằng tâm lý giới đầu tư đang dần ổn định với niềm tin kinh tế sẽ triển vọng lên. Trên thực tế, thị trường chứng khoán sẽ có những phản ứng sớm, do đó việc dòng tiền chuyển trạng thái sang vận động tích cực là điều có thể hiểu.

Cùng chung quan điểm đánh giá, nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index tạo đà tăng điểm thuyết phục khi vượt lên trên khu vực 1.180 điểm. Ở cả khung đồ thị ngày và giờ, các chỉ bảo đều đồng loạt cho tín hiệu tích cực cùng với việc thanh khoản đạt xấp xỉ 19 nghìn tỷ đồng/phiên cho thấy sự kỳ vọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Với diễn biến hiện tại, VCBS dự báo VN-Index sẽ tiếp tục hướng lên khu vực 1.200 điểm. Tuy nhiên, khi đó áp lực điều chỉnh có thể sẽ diễn ra mạnh và bất ngờ hơn.

Do vậy, nhóm phân tích của VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với các cổ phiếu đang có xu hướng vượt lên trên vùng kháng cự và đang thu hút lực cầu tốt thuộc các nhóm ngành như thép, chứng khoán, bất động sản./.

Tác giả: Hạnh Nguyễn

Theo: Vietnam+
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến