Dòng sự kiện:
Thủ môn đốt đền, U22 Malaysia mất HCV vào tay Thái Lan
30/08/2017 06:13:59
Sai lầm của thủ môn Haziq khiến U22 Malaysia thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 trong trận chung kết bóng đá nam, và ngậm ngùi nhìn U22 Thái Lan đoạt HCV.

Với lợi thế sân nhà, U22 Malaysia định đánh phủ đầu U22 Thái Lan nhưng bất thành. Khi mà họ đoàn quân của HLV Ong Kim Swee đang có được thế trận khá tốt trước đội bóng xứ sở chùa vàng thì bất ngờ họ phải nhận bàn thua.

Phút 39, từ tình huống đá phạt góc của Sasalak Haiprakhon, thủ thành Nadzli của U22 Malaysia mắc sai lầm nghiêm trọng khi đấm bóng vào lưới đội nhà khi nỗ lực cản phá, giúp U22 Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số.


Sai lầm của thủ môn Haziq khiến U22 Malaysia thua Thái Lan

Sau bàn thua, đội chủ nhà dốc toàn lực tấn công nhưng bất thành trước hàng phòng ngự chắc chắn của U22 Thái Lan. Thậm chí, nếu có sự may mắn thì U22 Malaysia còn phải nhận thêm ít nhất 2 bàn thua nữa trong khoảng thời gian còn lại.

Thất bại 0-1 khiến U22 Malaysia chưa thể có được lần thứ ​7 bước lên bục cao nhất tại đấu trường SEA Games. Lần gần nhất mà Malaysia giành HCV bóng đá nam là tại SEA Games 2011.

Còn với U22 Thái Lan, họ đã bảo vệ thành công tấm chức vô địch bóng đá nam SEA Games. Đây cũng là lần thứ 16 trong lịch sử bóng đá xứ sở chùa vàng giành HCV.

Ghi bàn: Haziq (phản lưới, 39')

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Haziq Bin Nadzli, Thomas Davies, Bin Zainudin, Bin Rasid, Bin Abdulazih, Bin Azlin, Firdaus Chew, Thanabalan, Kutty Abba, Mohd Ishak, Bin Zakaria.

U22 Thái Lan: Nont Muangngam, Sasalak Haiprakhon, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Nopphon Phonkam, Chenrop Samphaodi, Phicha Au-tra, Saringkan Peomsupa, Phitiwat, Rattanakorn, Worachit.

Theo Vietnamnet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến