Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội ngày càng “nở rộ”, bởi người bán hàng lựa chọn phương thức kinh doanh này sẽ không còn những “gánh nặng” về chi phí đầu tư, mặt bằng, vận hành lại chủ động về thời gian….
Tuy nhiên, dù doanh thu là con số lớn hay nhỏ thì việc thu thuế từ hoạt động này vẫn là một dấu hỏi? Điều này đã tạo ra sự bất bình đẳng với những doanh nghiệp khác.

Bán hàng qua mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Internet
Mặc dù vậy, cơ chế pháp lý và thực tế đảm bảo tiến hành việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh qua mạng còn gặp rất nhiều những bất cập và nhiều ý kiến khác nhau từ các chuyên gia kinh tế, chuyên gia pháp lý.
Trao đổi với PV về vấn đề này, Luật sư Hà Huy Phong – Giám đốc công ty luật TNHH Inteco cho biết: “Theo Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân, căn cứ tính thuế là thu nhập hoặc lợi nhuận và thuế suất. Do đó, chúng ta không nhất thiết phải xem xét đến môi trường bán hàng. Mạng xã hội hay cửa hàng, siêu thị chỉ là những môi trường bán hàng. Việc đặt ra thu thuế từ bán hàng trên mạng xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Luật sư Hà Huy Phong - giám đốc công ty luật TNHH Inteco
Luật sư Phong chỉ ra những khó khăn trong việc thu thuế trên mạng xã hội như sau: Thứ nhất, không có cơ chế kiểm soát tổ chức, cá nhân nào tham gia bán hàng trên mạng. Thứ hai, không kiểm soát được người bán hàng bán cái gì trên mạng. Thứ ba, không kiểm soát được việc bán hàng trên mạng đó tạo ra bao nhiêu doanh thu? Nói cách khác, chúng ta gặp quá nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là không thể xác định doanh thu tính thuế từ nguồn bán hàng trên mạng.
Luật sư phân tích thêm, mạng xã hội là một môi trường mở, được tận dụng thành một kênh phân phối chứ không phải là một hành vi thương mại. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức và cá nhân có hành vi chào bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, nhưng việc bán hàng lại được thực hiện theo hình thức trực tiếp.
Khó khăn của cơ quan thuế là xác định đâu là hành vi quảng bá, chào bán và giới thiệu dịch vụ và đâu là bán hàng trên mạng xã hội?
Ngoài những khó khăn trên, việc kiểm soát hệ thống trang thiết bị điện tử, công cụ trên internet cũng được xem là một yếu tố tác động tới việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh qua mạng.
“Chúng ta chưa kiểm soát được các công cụ mạng xã hội do các đơn vị chủ quản có quốc tịch ở nước ngoài và đặt máy chủ ở nước ngoài, trong khi hạ tầng kỹ thuật của chúng ta chưa hoàn thiện, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ thuế còn nhiều bất cập ...” – Luật sư Phong chia sẻ.
Nguyễn Hảo
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi