Dòng sự kiện:
Thừa Thiên – Huế: 130 trường học chưa thể tổ chức giảng dạy do mưa lũ
24/11/2017 20:35:26
Mưa lũ kéo dài khiến nhiều trường học tại tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa thể đón học sinh tới trường để tổ chức giảng dạy.

Ngày 24/11, thông tin từ TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Qua thống kê mới nhất trong sáng cùng ngày, vẫn còn 130 trường học trên địa bàn tỉnh chưa thể tiến hành đón học sinh trở lại do ảnh hưởng mưa lũ.

Gần 20% trường học tại Thừa Thiên - Huế chưa thể tiến hành giảng dạy do mưa lũ.

Theo đó, mưa lũ kéo dài trong nửa tháng đã làm nhiều địa phương tại tỉnh Thừa Thiên – Huế chìm trong nước lũ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mưa lũ cũng gây ngập nhiều trường học tại các vùng thấp trũng, việc học của học sinh toàn tỉnh bị gián đoạn, đặc biệt nhiều nơi đã nghỉ hơn 10 ngày. Hiện nay, nước lũ đã rút nhưng vẫn còn nhiều trường học chưa thể đón học sinh trở lại.

Mưa lũ khiến nhiều địa phương đang bị chia cắt.

Hiện nay, còn 130/591 trường học ở toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang còn nghỉ học do lũ lụt, chiếm gần 22% số trường nghỉ học, chủ yếu là các trường miền xuôi thấp trũng. Số học sinh nghỉ học các trường tập trung vào trường mầm non, tiểu học, THCS,  còn các trường THPT 100% học sinh đã đi học.

Như vậy, có khoảng 55.000 học sinh trên tổng số khoảng 250.000 học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang nghỉ học.

Hiện lượng mưa đã giảm, nước lũ tại nhiều vùng thấp trũng cũng đang xuống, dự tính học sinh sẽ có thể trở lại trường vào đầu tuần sau.

Đình Tuấn – Phi Hoàng

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến