Dòng sự kiện:
Thừa Thiên – Huế: Chủ tịch tỉnh phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'
14/03/2021 14:21:44
Phong trào nhằm mục đích xây dựng cảnh quan sinh thái, đặc biệt góp phần đưa Thừa Thiên – Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, tạo điểm nhấn cảnh quan, qua đó thúc đẩy tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh nhà

Sáng 14/3, tại làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã phát động hưởng ứng phong trào "Mai vàng trước ngõ" nhằm mục đích góp phần đưa Thừa Thiên - Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái nhân văn truyền thống của vùng đất Cố đô. 

Người dân làng cổ Phước Tích trồng mai hưởng ứng phong trào "Mai vàng trước ngõ" . (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Thông qua hoạt động này, người dân đã trồng 2.000 cây mai vàng 1 năm tuổi tại làng cổ Phước Tích với mục đích  xây dựng cảnh quan sinh thái, hình thành rừng mai trong thời gian tới, từ đó tạo điểm nhấn cho du khách mỗi khi đến với làng cổ Phước Tích tham quan du lịch vào những dịp tết đến xuân về.

Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ hoan nghênh sự hưởng ứng của chính quyền địa phương huyện Phong Điền và người dân làng cổ Phước Tích trong việc thực hiện Phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", "Mai vàng trước ngõ". Từ đó hướng đến mục tiêu bảo tồn phát huy giá trị vốn có của làng cổ Phương Tích, một làng cổ cảnh quan, sinh thái, thân thiện với môi trường.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương sẽ tập trung thực hiện vào 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: mỗi cơ quan, nhà dân trồng từ 1- 2 cây mai vàng; nghiên cứu đề án về giống mai tiến tới xây dựng những vườn ươm giống mai Huế; xây dựng và phát triển thương hiệu Mai Huế và đề tài nghiên cứu khoa học về khai thác và phát triển nguồn Gen giống Hoàng mai Huế; xây dựng đường (vườn) mai, rừng mai; hình thành câu lạc bộ "Những người yêu Mai Huế"; tổ chức "Festival Mai Huế" vào mùa xuân hàng năm; hướng đến Huế là xứ sở mai vàng của Việt Nam.

Phong trào “Mai vàng trước ngõ” được đánh giá là hoạt động vô cùng thiết thực không chỉ khôi phục được cây mai vàng trong mỗi cơ quan, gia đình, làng xóm mà còn hướng đến việc phát triển danh tiền của mai Huế,  giúp tạo thêm thu nhập cho nông dân và người trồng hoa.

Thúy Trinh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến