Dòng sự kiện:
Thượng đỉnh Nga-Mỹ chưa thể diễn ra vì bất đồng ngừng bắn ở Ukraine
22/10/2025 10:19:36
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa thể diễn ra vì bất đồng liên quan tới đề xuất ngừng bắn ở Ukraine.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chưa thể diễn ra sau khi Washington cho rằng Moscow từ chối đề xuất ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine, khiến các nỗ lực đàm phán lâm vào bế tắc.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, “hiện chưa có kế hoạch để Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin trong tương lai gần”, sau khi cuộc gặp trực tiếp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bị hoãn dù hai quan chức cấp cao đã có cuộc điện đàm “hiệu quả”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 ở Đức năm 2017. Ảnh: Reuters

Tuần trước, Tổng thống Trump từng thông báo ông và Tổng thống Putin sẽ sớm gặp nhau tại Budapest, Hungary nhằm tìm cách chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga được cho là không sẵn sàng nhượng bộ và muốn Ukraine phải chấp nhận thực tế lãnh thổ trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào được đưa ra.

Trả lời báo giới về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump cho biết ông “không muốn có một cuộc gặp vô ích”, song để ngỏ khả năng có thêm diễn biến mới trong vài ngày tới.

“Chúng tôi sẽ thông báo trong hai ngày tới”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Trong khi đó, trong một bài viết trên mạng xã hội, Đại diện đầu tư của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev cho hay “các công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành”.

Theo hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin am hiểu tình hình, Nga đã gửi cho Washington một bản thông điệp không chính thức vào cuối tuần qua, tái khẳng định các điều kiện lâu nay cho một thỏa thuận hòa bình. Thông điệp này nhấn mạnh yêu cầu Nga phải nắm toàn quyền kiểm soát khu vực Donbass, qua đó bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Trump về một lệnh ngừng bắn dựa trên việc “đóng băng” các tuyến giao tranh hiện tại.

Hiện Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk và khoảng 75% tỉnh Donetsk lân cận – hai khu vực tạo thành vùng Donbass.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio và Ngoại trưởng Nga Lavrov ban đầu dự kiến gặp trực tiếp tại Budapest vào ngày 23/10 nhưng cuộc gặp đã bị hoãn lại. Trong cuộc điện đàm ngày 20/10, ông Lavrov cho rằng thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ “không quan trọng bằng việc thực hiện các hiểu biết đã đạt được ở Alaska”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có thời điểm cụ thể cho hội nghị, đồng thời nhấn mạnh “cần có sự chuẩn bị nghiêm túc, và quá trình này cũng sẽ mất nhiều thời gian”.

Dù hai bên chưa chính thức hủy bỏ kế hoạch gặp gỡ giữa hai tổng thống, song dấu hiệu trì hoãn ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, hai nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cho rằng việc hoãn cuộc gặp giữa Rubio và Lavrov là tín hiệu cho thấy phía Mỹ sẽ khó sẵn sàng xúc tiến hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin nếu Moscow không nhượng bộ.

“Có suy đoán rằng phía Nga đã yêu cầu quá nhiều và phía Mỹ nhận ra rằng sẽ không có thỏa thuận nào dành cho Tổng thống Trump ở Budapest”, một nhà ngoại giao nhận định.

Một nhà ngoại giao khác cho biết: “Phía Nga hoàn toàn không thay đổi lập trường và không đồng ý ‘dừng lại ở vị trí hiện tại’. Tôi đoán ông Lavrov cũng đã nhắc lại điều đó, và ông Rubio thì chỉ nói: ‘Hẹn gặp lại sau’”.

 Tác giả: Hoàng Phạm/Theo Reuters

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến