Dòng sự kiện:
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 738 tỷ USD
18/12/2019 08:40:04
Với 86 phiếu thuận và 8 phiếu trống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 738 tỷ USD cho năm tài khóa 2020.

Thượng viện Mỹ ngày 17/12 đã bỏ phiếu thông qua dự thảo Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) tài khóa 2020 với mức ngân sách quốc phòng là 738 tỷ USD. Trước đó, dự luật đã được Hạ viện thông qua và sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Binh sĩ Mỹ. (Nguồn: defensenews)

NDAA 2020 là một trong những gói ngân sách quốc phòng đắt đỏ nhất của Mỹ từ trước đến nay.

Theo đó, dự luật chính sách quốc phòng, chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong năm tài khóa 2020 là 738 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm tài khóa 2019. Phần lớn số tiền này được chi cho các chương trình an ninh quốc gia của Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Mỹ. 71,5 tỷ USD sẽ được dành cho các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài và 5,3 tỷ USD sẽ được chi cho các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, việc tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ nhận được sự ủng hộ của chính giới Mỹ không chỉ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ, mà còn tạo ra nhiều công ăn việc làm trong ngành công nghiệp quốc phòng. Trong năm 2020, điều chỉnh quan trọng của Lầu Năm góc chính là giảm sự hiện diện quân sự ở nước ngoài. 

Trong dự toán ngân sách quốc phòng năm 2020, phát triển lực lượng Hải quân Mỹ được coi là ưu tiên hàng đầu. Không quân Mỹ chính là lực lượng thứ 2 nhận nguồn phân bổ ngân sách trong năm 2020.

Điểm mới trong việc phân bổ ngân sách quốc phòng Mỹ năm tài khóa 2020 chính là sự can dự sâu của chính giới Mỹ vào công việc của Lầu Năm góc.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến