Tỉ phú bất động sản Trung Quốc mê bóng đá
22/01/2015 09:43:01
ANTT.VN - Sau du thuyền, chuyên cơ riêng các tỉ phú còn thích tiêu tiền vào đâu: một câu lạc bộ bóng đá là lựa chọn không tồi. Tuy nhiên có nhiều điều sâu xa hơn thế trong quyết định mua lại 20% cổ phần clb bóng đá Atletico Madrid của tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc.

Tin liên quan

Người giàu thứ hai Trung Quốc, tỉ phú Wang Jianlin, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc - Dalian Wanda đã mua lại 20% cổ phiếu của clb bóng đá Tây Ban Nha Atletico Madrid, đồng thời ông còn nhăm nhe đến những thương vụ mua lại những câu lạc bộ bóng đá châu Âu và những khoản mua bán nhiều tỉ Euro tại quốc gia bò tót.
 
Dalian Wanda sẽ trả 45 tỉ euro (tương đương 52 triệu USD) cho 20% cổ phiếu của Atletico. Đây là dấu mốc đầu tiên về một doanh nhân Trung Quốc đầu tư vào một clb bóng đá châu Âu. Thêm vào đó, tỉ phú sáng lập ra tập đoàn Dalian Wanda Group cho biết ông có thể sẽ gặp thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy để bàn luận về một thương vụ trị giá 3 tỉ Euro.

“Nếu bạn dùng ngôn ngữ của bóng đá thì tôi đã đá quả bóng đến phía của Tây Ban Nha” Ông Wang cho biết khi nói về thương vụ 3 tỉ Euro tại Bắc Kinh, nhưng chưa nói rõ đó là khoản đầu tư vào lĩnh vực nào.

Ông Wang còn cho biết sẽ còn bổ sung vào danh sách “bộ sưu tập” các clb bóng đá của mình và không chỉ giới hạn tại Tây Ban Nha. Tờ Daily Mirror của Anh cho biết ông còn định mua clb Ngoại hạng Anh Southampton.

Tỉ phú Wang từng dốc sức hỗ trợ cho bóng đá Trung Quốc khi chung tay giúp chính quuyeefn thành phố Dalian xây dựng Câu lạc bộ Bóng đá Dalian Wanda năm 1994. Ông cho rằng Atletico là khoản đầu tư với mục đích “trong sáng” và sẽ mở đường cho những cầu thủ trẻ của Trung Quốc vượt lên.

“Tôi đam mê bóng đá. Chỉ cần có 3 hay 5 cầu thủ Trung Quốc có thể sánh bằng với những chân cầu hàng đầu của các clb bóng đá châu Âu trong tương lai, thì tập đoàn Wanda đã không phí tiền trong thương vụ này.”

Wanda và Atletico sẽ đầu tư tổng cộng 30 triệu Euro để xây dựng một trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ tại Madrid và sẽ mở tiếp 3 trường chuyên đào tạo bóng đá tại Trung Quốc. Clb Madrid cũng sẽ chơi các trận giao hữu thường niên tại Trung Quốc sau thương vụ này.

Mũi tên trúng hai đích

Việc mua lại thương hiệu bóng đá hàng đầu của châu Âu sẽ khiến danh tiếng của tập đoàn Wanda nổi như cồn. Tuy nhiên tập đoàn này vẫn đang phải nỗ lực kiềm chế rủi ro khi sức cạnh tranh của thị trường bất động sản thương mại trong nước đang vô cùng khắc nghiệt bằng cách đầu tư vào những nền công nghiệp khác và những quốc gia khác.

Thị trường nhà đất tại Trung Quốc kết thúc thời kỳ hoàng kim kéo dài vài năm trước, khi tỉ lệ tăng trưởng khu vực này cán mốc “điên cuồng, không lành mạnh”. Ông trùm bất động sản thương mại này đã kiếm được kha khá và tài sản của ông đang ở mức 24,6 USD chỉ đứng sau người sáng lập tập đoàn Alibaba Jack Ma.

Về phần Atletico, clb này đã tìm kiếm các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia bao gồm Azerbaijan, Mỹ và Kazakhstan để trợ giúp tài chính cho những cầu thủ mới. CLB này đang phải vật lộn với với khoản phải trả cho các nhà cung cấp trong khi các ngân hàng Tây Ban Nha siết chặt tín dụng. Atletico thuộc tốp 10  trong danh sách các clb tốt nhất thuộc liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho còn một mảnh đất kinh doanh màu mỡ tiềm ẩn nằm trong thương vụ này mà ông Wang đã “đánh hơi” được.

Mỗi câu lạc bộ bóng đá ăn tiêu như nước đến mức Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phải áp luật để giới hạn số tiền họ được phép ăn tiêu trong vòng một năm. Bóng đá chính là nơi các tỉ phú siêu giàu tiêu tiền chứ không phải một khoản đầu tư tốt.

Trong khi đó tỉ phú Wang lại là một người vô cùng thận trọng. Để ý rằng, ông Wang không hề mua lại toàn bộ clb mà chỉ là 20% cổ phiếu, bởi vậy sẽ không mắc phải cái bẫy chi tiêu vung tay quá trán cho nơi đây. Bên cạnh đó Atletico Madrid lại có lịch sử ngân quỹ rất tốt. Clb này đã vô địch giải ngoại hạng Tây Ban Nha năm ngoái.

Đáng chú ý, Atletico Madrid có nhiều bất động sản nằm ngoài khu vực thủ đô Tây Ban Nha mà đang nhăm nhe để phát triển thành một quần thể giải trí và khu casino, theo tờ Financial Times cho biết. Năm 2013 khi tỉ phú Sheldon Adelson hun đúc ý định đầu tư vào lĩnh vực casino tại Tây Ban Nha, ông đã phải bỏ dở những dự án này do không nhận được cấp phép về thuế vụ và những điều kiện khác từ giới chức xứ sở bò tót.

Khi “quả trứng vàng” casino tại Trung Quốc đang mất dần lợi nhuận do chính sách chống tham nhũng được chủ tịch Tập Cận Bình siết chặt. Bên cạnh thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao vua, đây cũng sẽ là một trong những phương thức để tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các món đầu tư hời vào nền công nghiệp này

Tú Anh (theo Bloomberg)
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến