Dòng sự kiện:
Tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC
08/04/2016 07:26:44
Sáng 8/4, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tin liên quan

Từ trái qua phải: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí. Ảnh Daibieunhandan.vn

Trước đó, chiều 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC.

Theo Tờ trình số 08 của Chủ tịch nước về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Khóa XIII giữ chức vụ Phó chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959; quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, Thạc sỹ xây dựng Đảng; đã đảm nhiệm các chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó bí thư tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; ĐBQH khóa XI, XIII. Trong quá trình công tác bà Đặng Thị Ngọc Thịnh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Tờ trình số 09 của Chủ tịch nước về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII, ĐBQH Khóa XIII giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, cử nhân Luật, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý luận chính trị cao cấp; đã đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó bí thư tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, ĐBQH khóa XIII. Trong quá trình công tác ông Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Tờ trình số 10 của Chủ tịch nước về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960, quê quán TP Hồ Chí Minh, Đại học An ninh, Cử nhân Luật, Lý luận chính trị cao cấp; đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII. Trong quá trình công tác ông Lê Minh Trí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội gửi tặng các đồng chí Nguyễn Thị Doan, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình những bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước; Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC

* Trước đó, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; miễn nhiệm chức vụ Chánh án TANDTC đối với ông Trương Hoà Bình và chức vụ Viện trưởng Viện KSNDTC với ông Nguyễn Hoà Bình.

Theo kết quả kiểm phiếu, tổng số đại biểu là 494, đại biểu có mặt là 487, phiếu phát ra 487, phiếu thu về 487.

Trong đó, 458/486 phiếu hợp lệ (chiếm 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

471/486 phiếu hợp lệ (chiếm 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành miễn nhiệm chức vụ Chánh án TANDTC đối với ông Trương Hoà Bình.

472/487 phiếu hợp lệ (chiếm 95,55% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSNDTC đối với ông Nguyễn Hoà Bình.

Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ đối với các ông, bà trên.

Với Nghị quyết miễn nhiệm Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC, điều 2 quy định Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu ra Chánh án TADNTC và Viện trưởng VKSNDTC.

* Trong phiên làm sáng 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đối với ông Trương Hoà Bình và chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao với ông Nguyễn Hoà Bình.

Tờ trình nêu rõ: Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hoà Bình và ông Nguyễn Hoà Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nay do nhu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, Chủ tịch nước kính trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với các ông, bà trên.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Theo Chinhphu.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến