Dòng sự kiện:
Tiết lộ về loài cá lạ ‘khủng’ quý hiếm câu được ở Thừa Thiên- Huế
04/05/2018 22:10:30
Một con cá ‘khủng’ có hình thù kì lạ rất quý hiếm vừa được một ngư dân ở Thừa Thiên-Huế câu được trên biển.

Ngày 4/5, thông tin từ anh Hà Trọng Bình (41 tuổi), trú thôn 2, xã Hải Dương, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong lúc thả câu tại khu vực gần biển Đông, anh đã bất ngờ bắt được một con cá "khủng" có hình thù kì lạ trông rất quý hiếm.

Con cá "khủng" ngư dân Bình câu được.

Theo đó, trọng lượng con cá khoảng 32kg, dài 1m, ngang 50cm. Nghi con cá này thuộc loài quý hiếm, anh Bình đưa về nhà cấp đông và báo với cơ quan chức năng.

Qua nghiên cứu, Chi cục Thủy sản tỉnh đã xác nhận loài cá do ngư dân Hà Trọng Bình phát hiện, đánh bắt có tên: cá mặt trăng-loài cá quý hiếm, trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo Chi cục Thủy sản, cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, thuộc bộ cá nóc (Tetraodontiformes). Đây là loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ. Loài cá này phân bố chủ yếu ở Vịnh Bắc bộ và vùng biển miền Trung Việt Nam.

Kỳ Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến