Dòng sự kiện:
Huế: Thả lưới ngày Tết, ngư dân bắt được cá lạ quý hiếm
12/02/2018 06:43:25
Một ngư dân ở Thừa Thiên - Huế vừa bắt được một con cá lạ nghi là cá sủ vàng quý hiếm.

Ngày 11/2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), thông tin từ ông Nguyễn Thuyết (53 tuổi), trú ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, ông vừa bắt được một con cá lạ, nghi là sủ vàng quý hiếm.

Con cá ông Thuyết bắt được.

Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, trong khi đang đáng bắt thủy sản tại vùng biển Rùa, thuộc xã Vinh Hiền, ông Thuyết đã bắt được con cá nặng 2,5kg, dài khoảng 40cm với bộ vảy có màu sắc óng ánh kỳ lạ.

Ông Thuyết cho hay, suốt hàng chục năm đi biển thì đây là lần đầu tiên ông bắt được cá lạ như thế.

Nghe tin bắt ông Thuyết bắt được cá lạ, nhiều hộ dân hiếu kỳ trong vùng đã kéo đến nhà ông Thuyết để xem và không ít người khẳng định đây chính là cá sủ vàng quý hiếm. Mặc dù nhiều người đã ra giá hỏi mua nhưng ông Thuyết chưa đồng ý bán.

Được biết, cá sủ vàng là loài cá quý do bong bóng cá này được sử dụng làm chỉ tự tiêu dùng trong y học. Thời gian qua, nhiều ngư dân đã bắt được cá sủ vàng và bán với giá hàng trăm triệu đồng.

Cá Sủ vàng còn có các tên: Cá Sủ kép vây vàng, cá Đường, cá Thủ vây vàng, cá Sủ giấy.

Với tên khoa học là Otolithoides biauritus, cá Sủ vàng là loài cá thuộc họ Sciaenidae, phân bố ở vùng biển Ấn Độ,Việt Nam,Indonesia,Sri Lanka và Trung Quốc.

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến