Dòng sự kiện:
Tìm ra 2 đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao thông
14/03/2018 06:30:56
Ngày 13/3, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị đã làm việc bước đầu, lấy tường trình của 2 đối tượng liên quan vụ hành hung PV Báo Giao thông khi tác nghiệp.

Sau gần 6 giờ bị hành hung, anh Nhân vẫn bị chảy máu mũi khi trình báo với Công an P.Thạch Thang. Ảnh chụp sáng 12/3

Theo thông tin ban đầu, Công an quận Hải Châu đã điều tra 2 người liên quan hành vi đánh, hăm dọa PV Hứa Vĩnh Nhân (bút danh Vĩnh Nhân, công tác Văn phòng đại diện miền Trung Báo Giao thông) khi phóng viên này tác nghiệp tại vỉa hè trước quán Bar LOST AND FOUND (28 Bạch Đằng, Thạch Thang, Đà Nẵng) tối ngày 11/3.

Bước đầu, Công an quận đã làm việc, lấy lời khai của 2 đối tượng có tên là Nghị và Nghĩa. Tuy nhiên, các đối tượng này cho rằng mình không phải là nhân viên tại quán bar. Dù vụ việc đang được củng cố hồ sơ, thu thập lời khai, tường trình các bên nhưng phát biểu trên một số cơ quan báo chí, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu cho rằng các đối tượng trên chỉ "bạt tai" PV và không hề quen với chủ quán (?!).

PV Báo Giao thông gọi đến số điện thoại ông Hương để tìm hiểu nhưng máy của ông Hương luôn bận. 

Trong khi đó, sáng 13/3, theo giấy mời của CQĐT Công an quận Hải Châu, PV Hứa Vĩnh Nhân tiếp tục lên làm việc, tường trình vụ việc bị hành hung tại khu vực quán Bar LOST AND FOUND hơn 2 tiếng đồng hồ (từ 24h  ngày 11/3 đến 2h ngày 12/3) trước sự chứng kiến của cán bộ Viện kiểm sát quận Hải Châu...

Trưa 12/3, anh Nhân phải nhập viện khám cấp cứu trong tình trạng đầu choáng váng, máu mũi chảy nhiều vì bị hành hung. 

Trước đề nghị đối chứng từ camera của quán, cán bộ điều tra Công an quận Hải Châu cho biết phải xem lại bên Công an phường Thạch Thang đã thu thập chưa. Họ mới chỉ bàn giao hồ sơ ban đầu.

Ngay tại buổi làm việc, anh Nhân kiến nghị CQĐT thu thập dữ liệu từ camera của quán bar (quán có lắp hệ thống camera giám sát) và tái khẳng định toàn bộ diễn biến sự việc bị 4 - 5 đối tượng khống chế, uy hiếp, đánh đấm vào người, mặt, giữ chân suốt hơn 2 tiếng.

"Tôi ghi rõ biên bản là các đối tượng này dùng tay đấm, không phải bạt tai. Trong đó đối tượng xưng tên Nghị là đấm nhiều nhất", anh Nhân nói.

Trước đó, sáng 12/3, anh Nhân trực tiếp đến trình báo sự việc tại Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu). Tại buổi tường trình, anh Nhân liên tục dùng khăn giấy lau máu mũi trước sự chứng kiến của cán bộ điều tra.

Sau gần 6 giờ bị hành hung, anh Nhân vẫn bị choáng đầu, chảy máu mũi. Các bác sĩ tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chẩn đoán anh Nhân bị tổn thương hàm mặt...

Ngay trong ngày 12/3, Báo Giao thông có văn bản gửi Sở TT&TT Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng về vụ việc, đề nghị xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi sai phạm; bảo vệ hoạt động tác nghiệp.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có văn bản chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng chủ trì phối hợp UBND quận Hải Châu, các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc PV Báo Giao thông bị hành hung khi tác nghiệp tại Bar LOST AND FOUND, báo cáo thành phố trước ngày 15/3.

Hội nhà báo TP Đà Nẵng lên tiếng điều tra làm rõ vụ hành hung PV

Sáng nay (13/3), Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo TP.Đà Nẵng Nguyễn Văn Lưỡng cho biết: Hội vừa có văn bản gửi Công an quận Hải Châu đề nghị cơ quan điều tra đảm bảo các quyền của nhà báo theo đúng quy định của Điều 25, Luật Báo chí, đồng thời tránh gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Hội đề nghị Công an quận sớm điều tra, làm rõ vụ việc phóng viên Hứa Vĩnh Nhân của Báo Giao thông bị hành hung khi đang tác nghiệp tại Đà Nẵng theo bản trình báo của Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Miền Trung; Nghiêm khắc xử lý các đối tượng thực hiện hành vi hành hung nhà báo khi đang tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Lưỡng, ngay khi nhận thông tin vụ việc hành hung phóng viên khi tác nghiệp tại quán Bar LOST AND FOUND, số 28, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lấn vỉa hè, gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, Thường trực Hội Nhà báo thành phố đã trực tiếp đến Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, nơi phóng viên Hứa Vĩnh Nhân đang thực hiện việc trình báo sự việc, để tìm hiểu thông tin và nắm bắt tình hình liên quan vụ việc. Tại đây, Thường trực Hội đã gặp gỡ, thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên phóng viên Hứa Vĩnh Nhân để ổn định tâm lý, sức khỏe, tiếp tục công tác...

Theo báo Giao thông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến